Audio 20-2-2017: Giả danh Thượng úy quân đội "lừa tình, tiền" nhiều phụ nữ

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giả danh Thượng úy quân đội “lừa tình, tiền” nhiều phụ nữ; Đâm người đi đường vì lời nhắc không đi xe hàng 3; Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu; Ít nhất 39 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tại Somalia; Quân Chính phủ Syria đẩy mạnh tấn công khu vực ngoại ô Damascus…

Bản tin phát thanh ngày 20-2-2017.

* Chiều 19-2, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận đang điều tra Đặng Văn Tôn (31 tuổi, trú huyện Yên Dũng) về hành vi giả danh bộ đội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 1-2016, Tôn mua một bộ quân phục mang quân hàm Thượng úy giả cùng bảng tên thượng úy Đặng Minh Thắng. Tôn lập nick ảo trên mạng xã hội, bắt chuyện với nhiều cô gái. Hai tháng sau, khi chiếm được tình cảm của một phụ nữ quê Bắc Giang, anh ta viện nhiều lý do để vay 15 triệu đồng, rồi cắt đứt liên lạc với "người yêu".

Với thủ đoạn tương tự, Tôn tiếp tục lừa hai phụ nữ lấy 30 triệu đồng cùng một xe máy. Biết cảnh sát đang vào cuộc điều tra, ngày 17-2, Tôn đến Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú.

Đối tượng Đặng Văn Tôn

* Ngày 19-2, tại xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên đã triệt phá thành công bắt quả tang 2 đối tượng Vàng A Chua (23 tuổi) và Thào Sò Pó (29 tuổi), quốc tịch Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 10 bánh heroin (trọng lượng khoảng 3,5kg), 2 con dao nhọn cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Khi bị bắt hai đối tượng đã dùng dao nhọn điên cuồng chống trả lực lượng Công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khống chế được đối tượng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại Lào, đang trên đường mang sang Điện Biên tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đối tượng Vàng A Chua (trái) và đối tượng Thào Sò Pó (phải) cùng tang vật 10 bánh heroin, hai con dao nhọn.

* Ngày 19-2, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đơn vị đã khởi tố, tạm giam 3 tháng với Nguyễn Ngọc Anh (18 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 4-2, Nguyễn Thế Anh (19 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) cùng bạn chạy xe máy tới xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) thì thấy phía trước là Ngọc Anh và một nhóm thanh niên chạy xe máy dàn hàng 3. Thế Anh liền phóng vượt xe lên nhắc nhở.

Cho rằng bị "dạy đời", tốp thanh niên đi xe dàn hàng 3 dừng lại thách thức. Xô xát xảy ra, Ngọc Anh rút con dao đâm Thế Anh.

Hung thủ bị bắt sau gần một tuần lẩn trốn. Thế Anh đang điều trị tại bệnh viện, thương tật 15%.

* Ngày 19-2, CATP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Trước đó, ngày 8-2, tại khu vực bốt giao thông xã Hải Tiến, TP. Móng Cái, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô BKS: 34K-7684 có dấu hiệu bất thường.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 người gồm: Phạm Duy Khánh (SN 1991, trú TP. Hải Phòng), Trần Tuấn Mạnh (SN 1995, trú tỉnh Quảng Ninh) và một thanh niên khác đã bỏ chạy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía dưới sàn xe giấu 2.500 bao thuốc lá 555 nhập lậu.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng tại cơ quan chức năng

* Theo truyền thông địa phương, ít nhất 39 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra ngày 19-2 tại một khu chợ đông người ở quận Madina, phía Tây thủ đô Mogadishu của Somalia. 

Đại tá cảnh sát Mohamed Hussein cho rằng "đây là một vụ tấn công khủng khiếp và dã man chỉ với mục đích cướp đi sinh mạng của nhiều người dân”.

Hiện chưa nhóm nào thừa nhận đứng sau vụ tấn công trên.

* Ngày 19-2, nguồn tin y tế và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các lực lượng Chính phủ Syria đã bắn rocket vào khu vực Qaboun do quân nổi dậy chiếm giữ ở ngoại ô phía Đông Bắc thủ đô Damascus, đẩy mạnh cuộc tấn công được bắt đầu trước đó một ngày.

Theo các nguồn tin trên, đây là cuộc tấn công lớn nhất tại khu vực Qaboun trong 2 năm qua. Ít nhất ba quả đạn pháo đã rơi xuống khu vực chính phủ kiểm soát gần trung tâm thủ đô Damascus và gần Qaboun, song không có thông tin về thương vong.

Binh lính quân đội Chính phủ Syria