Audio 2-8-2015: Mỹ cảnh báo Trung Quốc đem tên lửa tới biển Đông

ANTĐ - Mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp; Phạt 2 tổng đài 140 triệu đồng vì trục lợi thí sinh; Bắt quả tang 2 đối tượng giấu 285 kg thuốc nổ; Xe Fortuner 7 chỗ lao thẳng vào 3 người đang thay lốp xe trên quốc lộ; Mỹ cảnh báo Trung Quốc đem tên lửa tới biển Đông; Mảnh vỡ máy bay nghi của MH370 về tới Pháp; Nội bộ Mỹ vẫn tranh cãi về đối sách với Trung Quốc ở Biển Đông....

Bản tin phát thanh ngày 2-8.

*Trận mưa lớn đêm ngày 1 và sáng 2-8 khiến nhiều nơi trên địa bàn TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh bị ngập sâu trong nước. Theo báo cáo của TP Uông Bí, tính đến 9h sáng nay, 2-8, 500 nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố bị ngập sâu trong nước. Dòng nước lớn tràn qua các đập, ngầm ở xã Thượng Yên Công. Hàng trăm hộ dân tại TP Uông Bí lại lao đao vì lũ lớn. 10 hộ dân trong diện nguy hiểm đã phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Audio 2-8-2015: Mỹ cảnh báo Trung Quốc đem tên lửa tới biển Đông ảnh 1

Lũ tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương nhận định, trong ngày hôm nay 2-8, mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều điểm thuộc vùng núi phía Bắc do mưa lớn kéo dài đã khiến đất đá bị sũng nước và có nguy cơ cao sạt lở đất. Trong khi đó, vùng trũng thấp sẽ thêm nước dồn về gây ra ngập úng cục bộ.

*Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dịch vụ và giải pháp Phần mềm vàng và Công ty cổ phần iNet đã có hành vi quảng cáo sai sự thật đối với việc cung cấp dịch vụ tra cứu điểm thi tuyển sinh và thu cước dịch vụ đối với tin nhắn không được cung cấp dịch vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi công ty là 70 triệu đồng. Ngoài việc xử phạt hành chính, Thanh tra Bộ TT&TT còn yêu cầu các công ty này phải hoàn trả số lợi bất hợp pháp có được đối với hành vi thu cước của hơn 6.000 tin nhắn không được cung cấp dịch vụ cho người dùng.

*Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và CAP Đại Nài (TP Hà Tĩnh) vừa khám phá chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép thuốc nổ, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Trọng Công (43 tuổi, ở Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Đặng Thanh Minh (39 tuổi, tạm trú tại tổ 6, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) đang cất giấu 285kg thuốc nổ. Đây là 2 đối tượng nằm trong chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ được cơ quan công an xác lập trước đó.

Audio 2-8-2015: Mỹ cảnh báo Trung Quốc đem tên lửa tới biển Đông ảnh 2
Bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển thuốc nổ

*Ba người đàn ông đang dừng xe benz bên đường để thay lốp, bất ngờ một chiếc Fortuner 7 chỗ lao thẳng vào, làm 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Chiếc Fortuner bể nát phần đầu, tài xế đã trốn khỏi hiện trường sau đó.Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23h45 phút ngày 1-8, trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn quận Bình Tân, TP HCM.

*Các quan chức quân sự và chuyên gia an ninh Mỹ lên tiếng cảnh báo khả năng Trung Quốc sẽ sớm đưa máy bay chiến đấu và tên lửa tới các đảo nhân tạo xây trái phép trên Biển Đông. Học giả Bonnie Glaser thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) khẳng định chắc chắn Trung Quốc sẽ triển khai hệ thống rađa và thiết bị nghe lén điện tử trên các đảo nhân tạo xây trái phép để theo dõi mọi hoạt động ở Biển Đông. Đường băng dài 3.000m ở Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) đủ sức tiếp nhận mọi máy bay. Các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây nhiều cơ sở để chứa máy bay chiến đấu tại đây.

Audio 2-8-2015: Mỹ cảnh báo Trung Quốc đem tên lửa tới biển Đông ảnh 3
Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ đưa vũ khí tới các đảo cải tạo trái phép trên Biển Đông

*Cơ quan điều tra hôm nay chuyển mảnh vỡ nghi là phần cánh phụ của máy bay MH370, được tìm thấy trên đảo Reunion, tây Ấn Độ Dương, về Pháp để chuẩn bị đánh giá, giám định nguồn gốc. Bộ phận trên sẽ được đưa tới một căn cứ quân sự gần thành phố Toulouse, Pháp. Đây là cơ quan có kinh nghiệm trong việc phân tích các mảnh vỡ máy bay.

Chuyên gia hy vọng thông qua quá trình kiểm tra sẽ phát hiện ra những manh mối hữu ích cho việc giải mã vụ mất tích bí ẩn của chiếc phi cơ mang số hiệu MH370 thuộc hãng hãng không Malaysia Airlines hơn một năm trước.

*Trong thời gian gần đây, phản ứng của chính quyền Mỹ đối với các hành động bồi đắp đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông đã cứng rắn hơn một cách rõ rệt.  Tuy vậy, theo một số nhà quan sát, nội bộ chính quyền Mỹ vẫn tồn tại những bất đồng quan điểm giữa giới tướng lĩnh - vốn chủ trương phản ứng mạnh hơn để răn đe Trung Quốc, với giới lãnh đạo chính trị và ngoại giao không muốn gây sứt mẻ trong quan hệ với Bắc Kinh.

Audio 2-8-2015: Mỹ cảnh báo Trung Quốc đem tên lửa tới biển Đông ảnh 4
Tàu Trung Quốc xuất hiện trái phép trong các vùng nước xung quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.