Audio 2-5-2016: Bộ TN&MT khẳng định nước biển an toàn, người dân đổ xô đi tắm biển

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người dân đổ xô đi tắm biển sau khi có kết luận nước biển an toàn; Indonesia nhóm họp với Malaysia và Philippines tìm cách chống nạn cướp biển; Ngoại trưởng Mỹ tham dự một cuộc họp khẩn bàn về vấn đề Syria…

Bản tin phát thanh ngày 2-5-2016

 

* Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) ngày 1-5 công bố, qua so sánh kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế với Quy chuẩn Việt Nam (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển), cơ quan này khẳng định, nước biển ven bờ tại các khu vực trên đều nằm trong giới hạn cho phép

Cùng ngày, thông tin từ các tỉnh này cho biết, trong hai ngày 30-4 và 1-5, một lượng lớn du khách đã đến tắm tại các bãi biển, các nhà hàng mở cửa trở lại và người dân yên tâm hơn khi ăn hải sản.

Audio 2-5-2016: Bộ TN&MT khẳng định nước biển an toàn, người dân đổ xô đi tắm biển ảnh 1

Bãi biển Thiên Cầm đông đúc người trở lại dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

 

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà vừa quyết định lập đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá độc lập đối với các doanh nghiệp có nguồn thải ra môi trường biển, trong đó tập trung tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Công tác kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 5-5 tới. 

* Sáng 2-5, tàu chỉ huy và đổ bộ đa năng Tonenerres của Hải quân Pháp đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), thăm chính thức hữu nghị Việt Nam trong 4 ngày. Chuyến thăm của tàu Tonnerres đến Việt Nam là “một biểu hiện mới và mạnh mẽ cho thiện chí hợp tác ngày càng phát triển giữa quân đội và hai chính phủ Việt Nam- Pháp….

Audio 2-5-2016: Bộ TN&MT khẳng định nước biển an toàn, người dân đổ xô đi tắm biển ảnh 2

Chiến hạm Tonnerres - Ảnh do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cung cấp

* Sáng 2-5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra lúc 4h sáng cùng ngày tại khối 11, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, làm 4 người trong một gia đình thương vong; trong đó có 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Audio 2-5-2016: Bộ TN&MT khẳng định nước biển an toàn, người dân đổ xô đi tắm biển ảnh 3

Ngôi nhà nơi xảy ra cháy

* Sáng 2-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra, truy xét vụ trộm đột nhập nhà thiếu tướng Nguyễn Văn Lưỡng (nguyên Phó tư lệnh Quân khu 9 - đã về hưu, trú tại ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho) lúc rạng sáng cùng ngày, trộm xe máy SH cùng một số tài sản khác. 

* Theo Tân hoa xã, ngày 1-5, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết các ngoại trưởng và chỉ huy quân đội của nước này, Malaysia và Philippines sẽ nhóm họp vào ngày 5-5 tới, trong nỗ lực nhằm tăng cường an ninh hàng hải trong bối cảnh nạn cướp biển đang gia tăng trong khu vực.

Audio 2-5-2016: Bộ TN&MT khẳng định nước biển an toàn, người dân đổ xô đi tắm biển ảnh 4

Lực lượng đặc nhiệm Philippines diễn tập chống cướp biển. (Nguồn: vesselfinder.com)

* Một đám cháy lớn bắt đầu từ đêm 1-5 đã nhanh chóng bao trùm nhà thờ Thánh Sava tại khu trung tâm Manhattan ở New York. Theo AP, trước đó, nhà thờ này đã đón khoảng 700 người tham dự lễ Phục sinh và ăn trưa tại đây. Tuy nhiên, rất may, khi đám cháy xảy ra, không còn ai ở lại trong nhà thờ.

Audio 2-5-2016: Bộ TN&MT khẳng định nước biển an toàn, người dân đổ xô đi tắm biển ảnh 5

Nhà thờ Thánh Sava bốc cháy dữ dội. Ảnh Telegraph

* Tổ chức khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaf ở miền nam Philippines hôm 1-5 đã trả tự do cho 10 con tin, là những thủy thủ người Indonesia sau năm tuần bắt giữ. Ngay sau khi được trả tự do, nhóm 10 con tin trên đã được đưa đến một căn cứ không quân của Philippines và được đưa về thủ đô Jakarta cùng ngày.

Audio 2-5-2016: Bộ TN&MT khẳng định nước biển an toàn, người dân đổ xô đi tắm biển ảnh 6

Những thủy thủ người Indonesia được giới chức tỉnh Suu, Philippines đãi ăn trước khi lên máy bay về Jakarta - Ảnh: AP

* Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 2-5 đã có mặt tại Geneva để tham dự một cuộc họp khẩn bàn về một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Việc ông John Kerry có mặt tại cuộc họp khẩn diễn ra một tuần trước khi Liên Hợp Quốc tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới về Syria tại Geneva, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình Syria hiện nay.