Audio 2-3-2016: Người lao động nghỉ từ 3-4 ngày trong các dịp lễ còn lại của năm 2016

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người lao động được nghỉ từ 3-4 ngày trong các dịp lễ còn lại của năm 2016; Mẹ “bắt cóc” con, đòi chuộc 500 triệu đồng; Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ gánh chịu hậu quả vì hành động gây hấn ở Biển Đông; Một người mẹ ở Malaysia nhẫn tâm vứt con gái vừa sinh từ tầng 18 xuống đất…

Bản tin phát thanh ngày 2-3-2016

* Thông tin từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, các ngày lễ còn lại trong năm 2016, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ từ 3 đến 4 ngày. 

Theo đó, dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10-3 Âm lịch năm nay trùng vào ngày thứ 7 (16-4) nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 (18-4), tổng cộng là 3 ngày nghỉ.

Trong đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 trùng vào thứ 7 và Chủ nhật nên cán bộ công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù thêm 2 ngày, tức là thứ hai ngày 2-5, thứ ba ngày 3-5.

Dịp Quốc khánh 2-9 sẽ vào thứ sáu, cộng hai ngày cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày.

Audio 2-3-2016: Người lao động nghỉ từ 3-4 ngày trong các dịp lễ còn lại của năm 2016 ảnh 1

* CATP Hồ Chí Minh cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện KSND cùng cấp để truy tố Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, quê ở TP Hà Nội), hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, là bạn thân của Nga) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nạn nhân của người đẹp Phương Nga là ông C.T.M, một doanh nhân ở quận 7, TP Hồ Chí Minh. 

Theo đó, Phương Nga đã nhiều lần cầm tiền của ông M. để “giúp” mua nhà giá rẻ với tổng số tiền lên tới 16,5 tỷ đồng, nhưng thực tế, Phương Nga đã chiếm đoạt số tiền này và giao lại cho ông M. giấy tờ mua bán nhà giả mạo.

Vụ việc bị bại lộ, Phương Nga cùng với Thùy Dung làm giả giấy tờ nhằm mục đích chứng minh đã trả lại số tiền 16,5 tỷ đồng cho ông M., tuy nhiên, cơ quan CSĐT vào cuộc, giám định số giấy tờ trên là giả.

Audio 2-3-2016: Người lao động nghỉ từ 3-4 ngày trong các dịp lễ còn lại của năm 2016 ảnh 2

Chân dung hoa hậu Phương Nga, người lừa đảo chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng

* Nguồn tin từ UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, qua xác minh của Công an cho thấy, thông tin em L.H.T.A., học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Siêu (thị trấn Bến Lức) bị người lạ bắt cóc tại trường và đòi 500 triệu đồng tiền chuộc xuất hiện 2 ngày qua là không đúng sự thật. 

Thông tin cho biết, do thiếu nợ nhiều tiền nên sáng 29-2, bà T. (mẹ của em T.A.) đã dựng lên vở kịch T.A. bị bắt cóc sau đó lấy sim rác nhắn tin cho chồng đòi tiền chuộc. Sau khi gia đình gom góp đủ tiền đưa cho bà T., trưa cùng ngày A. đã được bà T. đưa về nhà. 

Audio 2-3-2016: Người lao động nghỉ từ 3-4 ngày trong các dịp lễ còn lại của năm 2016 ảnh 3

(Ảnh minh họa)

* CAH Diên Khánh, Khánh Hòa cho biết, vừa khởi tố 6 nghi phạm ném “bom xăng” vào sân trụ sở UBND xã Diên Lạc. 

Theo điều tra của cơ quan Công an, tối 22-2, do bị một nhóm người ném vỏ chai bia, gạch đá khi trên đường đi chơi về qua cổng chào xã Diên Lạc nên 6 thanh thiếu niên này đi mua xăng rồi chiết vào nhiều chai thủy tinh, dùng vải bịt miệng chai với ý định châm lửa ném vào nhóm người đã ném đá họ.

Không tìm thấy nhóm người kia, các đối tượng liền ném các chai xăng đã mồi lửa vào trụ sở UBND xã Diên Lạc khi nơi này có nhiều người đang chuẩn bị công tác giao nhận quân vào sáng 23-2. 

Audio 2-3-2016: Người lao động nghỉ từ 3-4 ngày trong các dịp lễ còn lại của năm 2016 ảnh 4

Ba nghi can trong nhóm thanh niên ném "bom xăng" vào trụ sở UBND xã. (Ảnh:VNE)

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 1-3 đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về điều mà ông gọi là những hành động "gây hấn" của nước này ở khu vực Biển Đông, trong đó bao gồm việc triển khai tên lửa đất đối không trái phép tới vùng biển này. 

Mặc dù không nêu chi tiết, nhưng ông Carter nhấn mạnh rằng, quân đội Mỹ sẽ quyết tâm bảo vệ an ninh hàng hải trên phạm vi toàn thế giới, đặc biệt là ở Biển Đông và Bắc Kinh sẽ phải gánh chịu những hậu quả.

Audio 2-3-2016: Người lao động nghỉ từ 3-4 ngày trong các dịp lễ còn lại của năm 2016 ảnh 5

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter

* Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 42 người khác bị thương trong 3 vụ tai nạn liên tiếp tại tỉnh Đông Punjab, Pakistan trong ngày 1-3. Trong đó nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn giữa một xe tải và một xe chở dầu xảy ra gần khu vực Vehari đã làm 8 người chết và 20 người khác bị thương. 

Vụ tai nạn xảy ra khi người lái xe chở dầu bất ngờ mất lái do chạy quá tốc độ đã đâm vào chiếc xe tải. 

Audio 2-3-2016: Người lao động nghỉ từ 3-4 ngày trong các dịp lễ còn lại của năm 2016 ảnh 6

Một vụ tai nạn giao thông ở Pakistan. (Ảnh minh họa)

* Truyền thông Malaysia ngày 2-3 cho biết, cảnh sát nước này đang vào cuộc điều tra cái chết của một bé gái sơ sinh tại khu chung cư Danau Kota, Setapak. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát Malaysia phát hiện đứa trẻ rơi từ một căn hộ ở tầng 18 của khu chung cư. 

Cảnh sát nghi ngờ người phụ nữ 39 tuổi, đang sống với một con gái 5 tuổi, đã vứt con mình ngay khi sinh ra nó. Người phụ nữ hoảng loạn khi cảnh sát đến bắt bà. Người phụ nữ trên đã được đưa đến bệnh viện ở Kuala Lumpur để kiểm tra thần kinh.

Tin cùng chuyên mục