Audio 19-5-2015: Ngư dân kiên cường bám biển, dù gặp lệnh cấm vô lý

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gặp nhiều biến cố trên Biển Đông, ngư dân vẫn kiên cường bám biển; Phát hiện khối sắt nghi là đuôi máy bay chiến đấu Su-22; Indonesia lên kế hoạch đánh chìm tàu cá nước ngoài; Lở đất kinh hoàng ở Colombia, 52 người thiệt mạng...

Bản tin phát thanh ngày 19-5-2015

* Phát biểu tại buổi gặp xã giao với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình, thông qua các kênh ngoại giao, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và các chuẩn mực chung, bao gồm Công ước Luật Biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông.

Audio 19-5-2015: Ngư dân kiên cường bám biển, dù gặp lệnh cấm vô lý ảnh 1

* Liên quan đến lệnh cấm đánh bắt cá vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông, ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam khẳng định, Hội nghề cá Việt Nam phản đối hành động đơn phương, hết sức phi lý của Trung Quốc. Quyết định này của Trung Quốc là vô giá trị. Đồng thời cho biết, mặc dù gặp nhiều biến cố trên Biển Đông, nhưng ngư dân vẫn kiên cường bám biển.

Audio 19-5-2015: Ngư dân kiên cường bám biển, dù gặp lệnh cấm vô lý ảnh 2

Khối sắt nghi là phần đuôi của máy bay Su-22

* Đồn biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, một nhóm ngư dân xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong lúc lặn biển đã phát hiện và trục vớt một khối sắt nghi là đuôi máy bay chiến đấu Su-22. Hiện khối sắt đang được nhóm ngư dân bảo quản chờ phương án giải quyết của cơ quan chức năng.

* Liên danh China Natinal Machinery Imp& Exp.Cord (CMC) và China Railway Constructinon Corporation (CRCC) của Trung Quốc vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề xuất sử dụng vốn vay Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt Sài Gòn-Lộc Ninh (Bình Phước), trong đó cam kết hỗ trợ tốt nhất cho Việt Nam cả về tài chính lẫn kỹ thuật cho dự án này. 

Audio 19-5-2015: Ngư dân kiên cường bám biển, dù gặp lệnh cấm vô lý ảnh 3

Tàu cá nước ngoài bị chính quyền Indonesia đánh chìm

* Nhà chức trách Indonesia ngày 18-5 cho biết, đang có kế hoạch đánh chìm khoảng 40 tàu cá nước ngoài đánh bắt trộm cá trên các vùng biển của nước này. Kế hoạch dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 20-5. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đang chờ quyết định cuối cùng của Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Audio 19-5-2015: Ngư dân kiên cường bám biển, dù gặp lệnh cấm vô lý ảnh 4

Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

* Kyodo dẫn nguồn tin từ một số chính phủ ngày 18-5 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lệnh cho cơ quan phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia chuẩn bị phóng thử cái mà Bình Nhưỡng gọi là tên lửa mang theo vệ tinh vào tháng 10 tới nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền. Đây là dự án mà Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tình nghi thực chất là một vụ phóng thử tên lửa liên lục địa của Triều Tiên. 

* Hải quân Trung Quốc có kế hoạch giới thiệu tàu khu trục có khả năng tàng hình tại Triển lãm quốc phòng châu Á, diễn ra tuần này tại Singapore. Đây là lần đầu tiên loại tàu này được công bố trước thế giới. Ấn Độ, Pháp, Đức, Israel, Italy, Singapore và Anh cũng khẳng định sẽ tham gia Triển lãm lần này.

Audio 19-5-2015: Ngư dân kiên cường bám biển, dù gặp lệnh cấm vô lý ảnh 5

Hơn 30 ngôi nhà bị ảnh hưởng trong trận lở đất

* Ít nhất 52 người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương và nhiều người khác mất tích khi một trận lũ quét và lở đất xảy ra ở thị trấn Salgar, tỉnh Antioquia, phía tây bắc Colombia. Dù chưa có thống kê cuối cùng, nhưng đây đã được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua tại Colombia.