Audio 19-4-2015: Hỗn loạn vượt rào vào công viên nước Hồ Tây và vụ 1 học sinh tử vong do sập tường bể bơi

ANTĐ -Hỗn loạn vượt rào vào công viên nước Hồ Tây; Ba người Việt tử vong do tai nạn xe hơi nghiêm trọng tại Nga; Vĩnh Phúc: Sập tường bể bơi, ít nhất 1 học sinh tử vong; Kính tòa nhà 5 tầng nổ lớn trong vụ cháy; Hillary Clinton chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ; Tổng thống Putin: Nga đã sẵn sàng làm việc với Mỹ; Bệnh lạ gây tử vong chỉ sau 24 giờ bùng phát hàng loạt tại Nigeria; Chân dung “kiến trúc sư trưởng” vụ khủng bố gây chấn động Kenya….

Bản tin phát thanh ngày 19-4 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Sáng 19-4, Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) mở cửa miễn phí cho du khách vào vui chơi, tắm mát. Giờ mở cửa tự do là từ 8h đến 10h, tuy nhiên chỉ sau hơn một tiếng, hầu hết các bể bơi bên trong đã quá tải. Ngay lập tức, đại diện công ty phát loa và lập bảng thông báo ngừng đón khách phục vụ vào khu vui chơi dưới nước ngoài cổng chào. Sau khi cửa đóng, nhiều người đã liều mình trèo qua hàng rào sắt để vào bên trong. Hàng rào sắt nhọn cao hơn 2 m không làm khó được khách, kể cả nữ giới. Thậm chí, cả trẻ em cũng được phụ huynh bồng bế trèo bất chấp nguy hiểm.

Audio 19-4-2015: Hỗn loạn vượt rào vào công viên nước Hồ Tây và vụ 1 học sinh tử vong do sập tường bể bơi ảnh 1
Nhiều "nam thanh, nữ tú" cố trèo qua hàng rào vào trong bể bơi ở Công viên nước Hồ Tây

*Trang thông tin Cộng đồng người Việt ở Nga dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, vào buổi chiều ngày 15-4, trên đường cao tốc Samara-Orenburg (tỉnh Samara, Nga) xảy ra vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của ba nạn nhân người Việt. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát giao thông tỉnh Samara, chiếc xe VAZ-2111 đi từ Neftegorsk đã va chạm với chiếc xe tải hạng nặng DAF đi cùng chiều ở phía trước. Vụ va chạm quá mạnh khiến chiếc xe VAZ-2111 gần như biến dạng, các nhân viên cứu hộ phải mất nhiều giờ mới kéo được chiếc xe này ra khỏi phần đuôi xe tải, đưa thi thể các nạn nhân ra.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Nga khiến 3 người Việt Nam thiệt mạng


*Sáng 19-4, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận có vụ tai nạn vừa xảy ra vào hồi 16h ngày 18-4 tại bể bơi của một hộ dân ở thôn Cung Thượng, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Vào thời điểm trên có khoảng 20 em học sinh đang bơi, bất ngờ bức tường bể bơi đổ sập xuống đè vào các em. Ít nhất 1 học sinh đã bị tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lạc.

*Khoảng 10h35 ngày 19-4, nhiều người chờ đèn đỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) hoảng hốt khi những mảnh kính của tòa nhà 5 tầng bên đường dội xuống vỉa hè, sau tiếng nổ lớn. Cùng lúc, cuộn khói đen kịt bốc ra từ chỗ kính vỡ ở khu vực tầng 3 của tòa nhà. Một số người ở tầng một, nơi bán quán cà phê, hoảng loạn chạy ra. Ngay sau đó Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Hillary Rodham Clinton

*Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Hillary Rodham Clinton vừa chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Bất kỳ một động thái nào liên quan đến chiếc ghế của ông chủ Nhà Trắng cũng khiến cả thế giới quan tâm. Và việc, bà Hillary đã trở thành ứng cử viên đầu tiên của Đảng Dân chủ tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng đã là sự kiện được dư luận quan tâm vào tuần qua.

*“Nga có lợi ích quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ với Mỹ và cần phải làm việc với Washington trong một chương trình chung” Đó là ý kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya, hôm 18-4. Theo ông Putin, mặc dù Nga và Mỹ có những bất đồng về một số vấn đề trong chương trình nghị sự quốc tế nhưng với tình hình thế giới bất ổn như hiện tại, Nga và Mỹ cần liên kết và làm việc cùng nhau.

Audio 19-4-2015: Hỗn loạn vượt rào vào công viên nước Hồ Tây và vụ 1 học sinh tử vong do sập tường bể bơi ảnh 4
Một căn bệnh lạ giết chết 17 người tại Nigeria trong vòng 1 tuần

*Ngày 18-4, Chính phủ Nigeria cho biết ít nhất 17 người đã thiệt mạng do một căn bệnh bí ẩn bùng phát từ đầu tuần qua ở thị trấn Ode-Irele, thuộc bang Ondo miền Đông Nam nước này. Người phát ngôn bang Ondo Kayode Akinmade cho biết căn bệnh trên gồm các triệu chứng đau đầu, sút cân, giảm thị lực và mất ý thức, khiến những người mắc phải tử vong chỉ trong vòng 24 giờ sau khi đổ bệnh. 

*Vụ tấn công vào trường Đại học Garissa hôm 2-4 làm gần 150 người thiệt mạng là vụ tấn công thứ 17 của của nhóm khủng bố Al-Shabaab vào Kenya trong 3 năm qua. Người được cho là “Kiến trúc sư trưởng” của vụ tấn công khủng bố là Mohamed Mohamud. Hiện các cơ quan chức năng trao giải thưởng trị giá 145 nghìn bảng Anh cho ai cung cấp thông tin về nhân vật này. Truyền thông Kenya đưa tin, Mohamud khoảng 40 tuổi, có 3 vợ.

Tin cùng chuyên mục