[Audio 19-1-2020] Đi tắm biển cuối năm, hai học sinh bị đuối nước tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đi tắm biển cuối năm, hai học sinh bị đuối nước tử vong; Khởi tố kẻ khống chế nhân viên cây xăng để cướp tiền; Phá đường dây môi giới mại dâm 8 triệu đồng/ lượt; Động đất độ lớn 6,1 tại Indonesia; Tổng thống Venezuela để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ…

* Đi tắm biển cuối năm, hai học sinh bị đuối nước tử vong

Sáng 19-1, ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 em học sinh bị sóng cuốn tại biển Thiên Cầm.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 18-1, một nhóm học sinh gồm 4 em, đang học Trường THPT và Trường THCS trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên rủ nhau xuống bãi biển Thiên Cầm chơi.

Do sóng biển mạnh nên hai học sinh đã bị cuốn trôi

Đến khoảng 16h cùng ngày, cả nhóm xuống biển tắm. Thời điểm nhóm học sinh xuống tắm đang có sóng biển lớn, hai học sinh bị cuốn trôi. Ngay lập tức, một số người dân đã đổ xô xuống bãi biển cố gắng tìm kiếm các nạn nhân, nhưng trời tối nên đành bất lực.

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể hai học sinh xấu số.

* Khởi tố kẻ khống chế nhân viên cây xăng để cướp tiền

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Thái Mạnh Giáp (26 tuổi, người địa phương) về tội Cướp tài sản.

Tối 17-1, Giáp chạy xe máy đến một cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn.

Khi nhân viên Đặng Ngọc Hạnh (29 tuổi) đang đổ xăng thì bị Giáp cầm dao nhọn dí vào cổ, yêu cầu anh này đưa tiền.

Tên cướp sau đó kéo nhân viên cây xăng vào phòng làm việc. Khi anh Hạnh không chịu mở két sắt, bị can dùng dao tấn công. Nạn nhân tránh được rồi quật ngã tên cướp và hô hoán.

Tại cơ quan điều tra, Giáp khai do cần tiền tiêu Tết nên nảy ý định cướp tài sản.

* Phá đường dây môi giới mại dâm 8 triệu đồng/ lượt

Chiều 18-1, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đã chuyển hồ sơ, đối tượng Trần Thị Bình, 34 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình tới Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Cơ quan công an cho biết, Bình tuyển lựa các cô gái, trong đó có cả sinh viên, nhan sắc ưa nhìn và nói với gái bán dâm giá 2-3 triệu đồng/lượt, tùy vào nhan sắc. Song, “má mì” này thu của khách gấp đôi số tiền đã nói với gái bán dâm (khoảng 4-6 triệu đồng/lượt). Ngoài khoản công môi giới, Bình sẽ hưởng một nửa số tiền.

Tham gia đường dây bán dâm này có cả sinh viên

Cũng theo điều tra, “má mì” này đã ly hôn và nợ khoảng 1 tỷ đồng vì ham mê cờ bạc, nên sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương. Để có tiền ăn tiêu, Bình đã tham gia vào một đường dây mua bán dâm. Khi có mối khách quen, đối tượng đã tự lập đường dây môi giới mại dâm do mình quản lý. Ngày 29-12-2019, khi ba nữ nhân viên của Bình đang bán dâm cho khách thì bị cảnh sát bắt quả tang.

* Tổng thống Venezuela để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây đã tuyên bố để ngỏ việc đàm phán trực tiếp với Mỹ nhằm chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Trong bài phỏng vấn đăng trên báo Washington Post số ra ngày 18-1, Tổng thống Maduro nêu rõ: "Nếu như có sự tôn trọng giữa các chính phủ, bất kể việc Mỹ có lớn như thế nào, và nếu có một cuộc đối thoại, một sự trao đổi thông tin chân thành, thì chắc chắn rằng chúng ta có thể tạo nên một mối quan hệ kiểu mới."

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại phiên họp Quốc hội lập hiến ở Caracas ngày 14-1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Venezuela nhấn mạnh ông sẵn sàng đối thoại với Washington nhằm chấm dứt các biện pháp trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

* Động đất độ lớn 6,1 tại Indonesia

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thông báo vào hồi 16h 38' ngày 18-1 giờ GMT (tức 23h 38' cùng ngày giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển tỉnh Papua, cực Đông Indonesia.

Theo một quan chức tại Cơ quan Địa Vật lý và Khí tượng thủy văn, tâm chấn động đất nằm cách thủ phủ Jayapura của tỉnh Papua 158 km về phía Tây Bắc với độ sâu 34 km. Trước đó, cơ quan này thông báo động đất động đất có cường độ 6,3.

Mặc dù vậy, quan chức trên cho biết trận động đất  trên không gây sóng thần, vì vậy không có cảnh báo được đưa ra. Hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại.