Audio 19-1-2017: Khởi tố "đạo chích" 60 tuổi phá khóa cửa, trộm xe máy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố “đạo chích” 60 tuổi phá khóa cửa, trộm xe máy; Mang lựu đạn, lưỡi lê gây hấn trong đám cưới; Quảng Ninh bắt giữ hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc; Afghanistan triệt phá 2 nhóm khủng bố; al-Qaeda xúi giục ám sát ông Trump vào ngày nhậm chức….

Bản tin phát thanh ngày 19-1-2017.

* Ngày 18-1, Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố vụ án, tạm giam Nguyễn Văn Hòa (60 tuổi) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trong một tháng qua, ông Hòa lợi dụng đêm tối đã dùng kìm cộng lực phá khóa cửa lấy đi xe gắn máy, xe máy điện của nhiều nhà dân ở thành phố Hà Tĩnh. 

Hôm 15-1, 12 ngày sau khi đột nhập, lấy cắp chiếc xe máy điện trị giá 13 triệu đồng của một gia đình ở xã Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh), “đạo chích” 60 tuổi bị bắt trên đường đưa tang vật đi tiêu thụ.

Công cụ gây án bị cảnh sát thu giữ

* Ngày 18-1- 2017, Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, đang tạm giữ 5 nghi can gồm: Ngô Văn Linh (25 tuổi),  Ngô Văn Long (18 tuổi), Đỗ Văn Tuấn (16 tuổi), Ngô Văn Hùng (26 tuổi) và Đỗ Trọng Quyết (23 tuổi), để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, chiều 18-1, do xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở xã Thăng Long (huyện Nông Cống) trong một đám cưới. Linh đã rủ 4 người bạn mang lựu đạn, tuýp sắt, lưỡi lê và mìn... đến gây rối, thách thức đối phương đánh nhau.

Nhận được tin báo, Công an huyện Như Thanh đã có mặt kịp thời đưa 5 đối tượng trên về trụ sở để điều tra làm rõ.

* Ngày 18-1, tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), Đội quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra xe ôtô BKS 14B-00924, do Lưu Phước Thịnh (SN 1981, trú  Hải Phòng) lái xe, kiêm chủ hàng, phát hiện trên xe vận chuyển trái phép 500kg sò, 60kg rạm, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cũng tại địa điểm trên, Đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra xe ôtô tải BKS 89L-0079, do Phạm Huy Tùng (SN 1992, trú tại Quảng Ninh) lái xe, kiêm chủ hàng, phát hiện trên xe vận chuyển 4,5 tấn cam không rõ nguồn gốc. 

Toàn bộ số hàng hóa trên đã được cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Tiêu hủy hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc - Ảnh minh họa

* Ngày 18-1, tại tỉnh Khăm Muộn (Lào), sát Quốc lộ 12A, cách Cửa khẩu quốc tế Na Phàu - Cha Lo khoảng 120 km, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) bắt giữ 2 người Lào vận chuyển hơn 40.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật dụng khác.

Qua khai thác nhanh, 2 đối tượng được xác định là Mịt Luông Xúc Văn Nạ Vông, 42 tuổi, quê ở huyện Bò Ly Khăn, tỉnh Bua Ly Khăm Xay (Lào) và Thảo Khăm Cộ Xay Xôm Phu, 40 tuổi, quê ở huyện Hin Bun, tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Cả hai khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào, đang tìm cách móc nối đưa về Việt Nam để tiêu thụ, đang trên đường đi thì bị bắt giữ.

* Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan ngày 18-1 cho biết, lực lượng thực thi luật pháp đã triệt phá 2 nhóm thuộc mạng lưới khủng bố Haqqani trong 2 chiến dịch riêng rẽ ở tỉnh Khost, bắt giữ tổng cộng 31 phần tử.

Những phần tử bị bắt giữ đã tham gia hàng loạt vụ tấn công ở tỉnh này, cách thủ đô Kabul 150km về phía Đông Nam. 

Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng thu giữ nhiều đạn dược, 2 xe máy gài thuốc nổ và 3 phương tiện sau các chiến dịch truy quét này.

* Daily Star đưa tin, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và nhóm khủng bố al-Qaeda đang sử dụng tạp chí tuyên truyền kêu gọi thực hiện tấn công nhằm vào buổi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào ngày 20-1.

Trên tạp chí Inspire, al-Qaeda kêu gọi các thành viên sử dụng máy bay không người lái chứa chất nổ tấn công phá hủy các mục tiêu biểu tượng của sự "giàu có" ở nước Mỹ.

Một ấn phẩm khác của nhóm này còn cho rằng, nên tấn công vào người chứ không phải các tòa nhà, đồng thời nhấn mạnh thủ đô Washington DC là mục tiêu số một.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ, nơi ông Trump sẽ tuyên thệ và đọc diễn văn nhậm chức

* Trong ngày 18-1, tổng cộng đã có 4 trận động đất mạnh trên 5 độ richter xảy ra ở miền Trung Italy kèm theo hơn 100 dư chấn.

Có ít nhất một người thiệt mạng, nhiều trường học đã phải đóng cửa. Các hoạt động giao thông, đặc biệt là mạng lưới đường sắt kết nối khu vực động đất đã bị gián đoạn.

Chủ tịch vùng Marche Luca Ceriscioli mô tả các trận động trên là một “thảm họa”, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cả nước nhằm giúp đỡ người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng.