[Audio 18-5-2020] Khởi tố vụ án thanh niên bị chém đứt cánh tay, tử vong giữa phố

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai bệnh nhân Covid-19 bị viêm phổi; Hai ôtô đấu đầu trên Quốc lộ 10, ba người bị thương; Khởi tố vụ án thanh niên bị chém đứt cánh tay, tử vong giữa phố; Trung Quốc bị tố phát tán nCoV qua đường hàng không; Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ Đại sứ Trung Quốc tại Israel đột tử; Kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên rơi vào tình trạng suy thoái kể từ 2015…

Hai bệnh nhân Covid-19 bị viêm phổi

Hình ảnh chụp X-quang hai bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cho thấy dấu hiệu viêm phổi, triệu chứng sốt, ho.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình, nhận định hai bệnh nhân viêm phổi song chưa cần can thiệp thở máy. Tuy vậy bệnh viện quyết định chuyển hai bệnh nhân này, cùng 18 bệnh nhân khác trong đó vài người có triệu chứng ho, sốt nhưng không viêm phổi, đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để đảm bảo an toàn, đồng thời giảm bớt mật độ bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện tỉnh, tránh nguy cơ lây nhiễm.

Hai ôtô đấu đầu trên Quốc lộ 10, ba người bị thương

Khoảng 14h30 ngày 17-5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 10, đoạn qua địa bàn xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định làm 3 người bị thương. Công an huyện Ý Yên cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 29A-837.87 chạy hướng Nam Định-Ninh Bình khi đến Km128, Quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Yên Tiến thì bất ngờ va chạm mạnh với xe tải chở xi măng, biển kiểm soát 35C-041.02 chạy hướng Ninh Bình-Nam Định. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe ôtô con có 5 người.

Vụ va chạm mạnh đã khiến ông Nguyễn Anh Khoa (trú tại tỉnh Ninh Bình), người điều khiển xe con và 2 người cùng ngồi trên xe bị thương. Hai chiếc xe bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khởi tố vụ án thanh niên bị chém đứt cánh tay, tử vong giữa phố

Sáng 18-5, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết, liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai băng nhóm khiến Lê Đức Độ (27 tuổi, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) bị chém đứt cánh tay và tử vong, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án về hai tội “gây rối trật tự công cộng” và "giết người”.

[Audio 18-5-2020] Khởi tố vụ án thanh niên bị chém đứt cánh tay, tử vong giữa phố ảnh 1

Hiện trường vụ ẩu đả

“Cơ quan điều tra hiện đã làm việc được với hơn 10 cá nhân tham gia vụ đánh nhau, đồng thời đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can. Tùy theo mức độ của từng cá nhân để khởi tố bị can về hai tội danh trên”, Đại tá Nguyễn Đức Nam nói.

Trung Quốc bị tố phát tán nCoV qua đường hàng không

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro ngày 17-5 cáo buộc Trung Quốc cố tình giấu dịch và để nhiều người nhiễm nCoV lên máy bay đi khắp thế giới.

“Với sự che chắn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung Quốc đã che giấu dịch bệnh với thế giới trong hai tháng và sau đó đưa hàng trăm nghìn người Trung Quốc lên máy bay tới Milan, New York và khắp thế giới để gieo rắc virus”, ông Navarro nói trong cuộc phỏng vấn với đài ABC.

Bình luận của ông Navarro được coi là một phần trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đổ lỗi cho Trung Quốc về Covid-19. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1,52 triệu ca nhiễm và gần 90.000 ca tử vong.

Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ Đại sứ Trung Quốc tại Israel đột tử

Trung Quốc đã tiết lộ nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ đột tử của đại sứ nước này ở Israel chỉ 3 tháng sau khi ông nhậm chức. “Nhận định sơ bộ là Đại sứ Du Wei đột tử vì lý do sức khỏe. Thông tin chi tiết chờ xác nhận thêm”, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17-5 cho biết.

[Audio 18-5-2020] Khởi tố vụ án thanh niên bị chém đứt cánh tay, tử vong giữa phố ảnh 2

Đại sứ Trung Quốc tại Israel, ông Du Wei

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này sẽ cử điều tra viên đặc biệt tới Israel để tìm hiểu về cái chết của ông Du Wei.

Kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên rơi vào tình trạng suy thoái kể từ 2015

Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, trong quý 1/2020, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này đã giảm 3,4% so với quý trước đó, trong bối cảnh tiêu dùng cá nhân, chi phí tài sản cố định và xuất khẩu giảm mạnh do chịu tác động nặng nề của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Như vậy, với việc Nhật Bản tăng trưởng âm trong quý cuối của năm 2019, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đã chính thức rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoái kể từ năm 2015.