Audio 18-5-2015: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định quyết tâm không nhân nhượng về chủ quyền

ANTĐ - Việt Nam quyết không nhân nhượng về chủ quyền; Phát hiện thi thể nạn nhân tử vong trong vụ cháy chợ Phùng Khoang; Va chạm với xe tải 2 nữ sinh thương vong; Đâm liên tiếp bạn trai của người yêu cũ do ghen tuông; Hơn 8.500 người thiệt mạng do động đất ở Nepal; Rơi máy bay tại Hawaii, hơn 20 lính thủy đánh bộ Mỹ thương vong; Mỹ và ASEAN nhất trí tìm cách giải quyết vấn đề Biển Đông…  

Bản tin phát thanh ngày 18-5.

*Ngày 17-5, trả lời các cử tri quận 4, TP.HCM trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam muốn hòa hiếu, hòa bình để tập trung xây dựng đất nước nhưng cương quyết không nhân nhượng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Audio 18-5-2015: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định quyết tâm không nhân nhượng về chủ quyền ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 4, TP.HCM

*Trung Quốc đang huy động 2.000 công nhân, ngày đêm bồi đắp 7 đảo chìm chiếm giữ trái phép ở Trường Sa, mở rộng lên tới trên 2,5 km2. Không có đất, họ lấy san hô biển thay thế, vi phạm nghiêm trọng về môi trường. “Thế giới gọi đó là ‘tiêu chuẩn kép’ để chỉ những kẻ mạnh bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp dư luận mà họ là một bên long trọng ký kết”, Chủ tịch nước nói.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là muốn làm bạn với tất cả các nước, vì hòa bình, hợp tác, đôi bên cùng có lợi, cùng phát triển. Việt Nam tôn trọng Trung Quốc, nhưng cũng yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng Việt Nam.

*Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra sáng nay 18-5, tại chợ đầu mối Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Những nhân chứng có mặt cho hay, ngọn lửa bốc lên từ kiot số 26 chuyên bán bánh mì, nước ngọt, rồi nhanh chóng bùng phát và lan sang các kiot bên cạnh. Tại thời điểm xảy cháy, trong kiot 26 có 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con. Đám cháy bốc mạnh, khói nghi ngút, người dân rất khó khăn mới đưa các nạn nhân bên trong ra ngoài đi cấp cứu.

Audio 18-5-2015: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định quyết tâm không nhân nhượng về chủ quyền ảnh 2Hiện trường vụ cháy chợ đầu mối Phùng Khoang

Đến 9 giờ cùng ngày, khi lực lượng chức năng tiến hành thu dọn hiện trường thì phát hiện ra thi thể nam trong tiệm bánh mỳ. Thông tin ban đầu, nạn nhân tên Phạm Văn Doanh, 42 tuổi (quê quán Xuân Trường, Nam Định), là chủ tiệm bánh mỳ.

* Khoảng 10h sáng 17-5, tại vòng xuyến trên đường Lê Duẩn giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hai nữ học sinh 17 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột chở nhau bằng xe máy đã chạm với xe ô tô tải do tài xế Cai Văn Vinh (SN 1975), hộ khẩu tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, điều khiển. Sau cú va chạm, nữ học sinh tên Thảo bị cuốn vào gầm xe tải và bị cán tử vong tại chỗ; còn học sinh tên Vy bị văng ra bên vệ đường nên trọng thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Audio 18-5-2015: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định quyết tâm không nhân nhượng về chủ quyền ảnh 3Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh thương vong

*Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hải, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đây, Trần Văn Hải và chị Đặng Thị Thu Trang có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Khi biết chị Trang có người yêu, do ghen tức, Trần Văn Hải đã tìm đánh bạn trai của Trang. Khi đến nhà trọ thấy anh này đang nằm ngủ trong phòng, Trần Văn Hải dùng dao đâm liên tiếp gây thương tích nặng cho nạn nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang hoàn tất hồ truy cứu Trần Văn Hải theo quy định của pháp luật.

*Lực lượng cứu hộ Nepal ngày 17-5 cho biết, số người thiệt mạng trong 2 vụ động đất mạnh xảy ra tại Nepal vừa qua đã tăng lên đến 8.583 người. Đây là số người thiệt mạng nhiều nhất vì thiên tai trong lịch sử quốc gia Nam Á này. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Nepal, Sushil Koirala cho biết thêm, 58 người nước ngoài đã thiệt mạng trong 2 trận động đất kể trên và 112 người khác vẫn còn mất tích. Năm 1934, một trận động đất cũng đã giết chết ít nhất 8.519 tại Nepal, cũng như hàng nghìn người ở nước láng giềng Ấn Độ.

Audio 18-5-2015: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định quyết tâm không nhân nhượng về chủ quyền ảnh 4Khói bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hawaii News Now.

*Các quan chức Mỹ cho biết ít nhất 1 lính thủy đánh bộ thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong một vụ tai nạn máy bay ngày 17-5 tại Hawaii, Mỹ. Chiếc máy bay MV-22 Osprey chở 22 lính thủy đánh bộ đã “gặp nạn khi hạ cánh” tại Căn cứ Không quân Bellows ở Oahu, Hawaii, vào lúc 11 giờ 40.  Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

*Tại vòng đối thoại lần thứ 28 cấp thứ trưởng kéo dài một ngày tại Washington ngày 15-5 vừa qua, Mỹ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí cùng nỗ lực nâng tầm quan hệ và tích cực chuẩn bị nội dung cho các cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ-ASEAN trong thời gian tới.  Tại cuộc đối thoại, hai bên đã tái khẳng định cam kết cùng phối hợp để triển khai những biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu, khu vực và xuyên quốc gia ảnh hưởng tới ASEAN, trong đó có những vấn đề như biến đổi khí hậu, đánh bắt cá trái phép, sai quy định và không khai báo (IUU), cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo (HA/DR) và đặc biệt là những diễn biến gần đây tại Biển Đông.

Tin cùng chuyên mục