Audio 18-4-2016: Bỏng nặng, 2 công nhân vụ nổ nồi hơi phải chuyển ra Hà Nội điều trị

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ kẻ dùng dao, kéo khống chế con tin suốt nhiều giờ đồng hồ; Taxi lao thẳng xuống hồ lúc nửa đêm, 4 người tử vong; Trung Quốc ngang nhiên điều máy bay quân sự ra đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam; Nhật Bản thành lập lực lượng đặc biệt trên Biển Hoa Đông…

Bản tin phát thanh ngày 18-4-2016

* Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ Chu Văn Sơn (35 tuổi, trú xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu), đối tượng cầm dao, kéo tấn công một người phụ nữ chở theo cháu nhỏ 1 tuổi; chặn đường hòng cướp xe đạp điện của một học sinh cấp 3, sau đó, khống chế một người đàn ông suốt nhiều giờ đồng hồ.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 17-4, tại khu vực chợ Vân Bầu ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Audio 18-4-2016: Bỏng nặng, 2 công nhân vụ nổ nồi hơi phải chuyển ra Hà Nội điều trị ảnh 1

Sơn cầm dao, kéo khống chế anh Quảng (Ảnh: Thanh niên)

* Thông tin từ ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, một vụ nổ đường ép nồi hơi vừa xảy ra sáng 18-4 ở Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam, đóng tại Khu Công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An làm 12 công nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, do vết thương quá nặng, 2 trong số 12 người bị thương đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia để chữa trị.

Audio 18-4-2016: Bỏng nặng, 2 công nhân vụ nổ nồi hơi phải chuyển ra Hà Nội điều trị ảnh 2

Nạn nhân vụ nổ nồi hơi đang được điều trị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An

* Sáng ngày 18-4, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, do cải tạo tốt nên Đào Quang Khánh - bị cáo trong vụ án ném xác bệnh nhân tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, đã được ra trại vào ngày 22-3, trước thời hạn 4 tháng. Hiện nay Khánh đi học nghề cắt tóc với mong muốn làm lại từ đầu.

Audio 18-4-2016: Bỏng nặng, 2 công nhân vụ nổ nồi hơi phải chuyển ra Hà Nội điều trị ảnh 3

Đào Quang Khánh tại phiên xét xử hơn 2 năm trước

* Tin từ khoa Ngoại nhi, Cấp cứu bụng - bệnh viện Trung ương Huế chiều 17-4 cho biết, cơ sở y tế này vừa lấy thành công dị vật kim loại là chiếc thìa cà phê lớn từ ổ bụng của một cô gái 19 tuổi, do vô tình nuốt phải. Bệnh nhân Lê Thị Thu H. (19 tuổi, trú Đăkrông, tỉnh Quảng Trị).

Audio 18-4-2016: Bỏng nặng, 2 công nhân vụ nổ nồi hơi phải chuyển ra Hà Nội điều trị ảnh 4

Ảnh minh họa

* Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 18-4, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn Lạng Sơn, khi chiếc xe taxi BKS 12A-034.93 bất ngờ bị mất lái, lao thẳng xuống hồ, làm 4 người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra lúc 4h sáng, tuy nhiên, đến hơn 10h cùng ngày, vụ việc mới được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Audio 18-4-2016: Bỏng nặng, 2 công nhân vụ nổ nồi hơi phải chuyển ra Hà Nội điều trị ảnh 5

* Ngày 18-4, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, một máy bay quân sự nước này đã lần đầu tiên công khai hạ cánh trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, động thái làm tăng khả năng Trung Quốc có thể đặt các máy bay tiêm kích ở đây. 

Audio 18-4-2016: Bỏng nặng, 2 công nhân vụ nổ nồi hơi phải chuyển ra Hà Nội điều trị ảnh 6

Máy bay quân sự của Trung Quốc hạ cánh phi pháp xuống đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

* Thống kê sơ bộ của giới chức Ecuador, đến thời điểm hiện tại, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào ngày 16-4 tại Ecuador đã làm ít nhất 246 người chết, 2.527 người khác bị thương và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. 

Theo Cơ quan Địa Vật lý Ecuador, kể từ khi xảy ra trận động đất đã có hơn 135 dư chấn, mạnh nhất với cường độ 6,1 độ Richter vào rạng sáng ngày 17-4, giờ địa phương.

Audio 18-4-2016: Bỏng nặng, 2 công nhân vụ nổ nồi hơi phải chuyển ra Hà Nội điều trị ảnh 7

Quang cảnh hiện trường sau vụ động đất

* Báo chí Nhật Bản ngày 18-4 đưa tin, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã thành lập đơn vị đặc biệt với 12 tàu lớn và 606 thành viên để tuần tra khu vực Biển Hoa Đông bao quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Trước ngày thành lập đơn vị đặc biệt, Nhật Bản cũng giới thiệu một tàu tuần tra mới 1.500 tấn có trang bị vòi rồng.

* Máy bay Airbus A320 của hãng British Airways (Anh) chở 137 người va chạm một vật thể được cho là một máy bay không người lái (UAV) vào ngày 17-4, giữa lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Heathrow (Anh). Đây là vụ máy bay thương mại va chạm UAV đầu tiên sau hàng loạt vụ UAV suýt va chạm máy bay dân sự ở Anh.