Audio 18-1-2017: Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội tiếp tục rét

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, Hà Nội mưa rét; 50 căn nhà bị thiêu trụi trong đêm ở Nha Trang; Tai nạn trên đèo Bảo Lộc, 1 xe rơi xuống vực, 1 xe va vách núi; Mỹ ký thỏa thuận quân sự với 3 nước Baltic để răn đe Nga; Thủ tướng Anh quyết dứt tình với EU…

Bản tin phát thanh ngày 18-1-2017.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ Bắc nên ở vùng biển phía Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng vịnh Thái Lan đã có mưa rào và giông mạnh.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm ngày mai (19-1), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm 20-1 nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Hà Nội tiếp tục lạnh.

*Sáng 18-1, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dùng nước để dập các đám cháy xảy ra tại cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Theo thống kê ban đầu, đã có hơn 50 căn nhà, đa số là nhà chồ ở cồn Nhất Trí đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Theo các nhân chứng, khoảng 22h15 ngày 17-1, đám cháy xuất phát tại một căn nhà nằm ở phía bắc cồn Nhất Trí. Do gió mùa Đông Bắc thổi mạnh đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang các nhà lân cận. Ngọn lửa bùng phát bất ngờ khiến người dân chỉ kịp tháo chạy khỏi nhà trong đêm tối. 

50 cán bộ, chiến sĩ cơ động của tỉnh Khánh Hòa đã được điều động tới hiện trường chữa cháy. Hiện chưa thống kê được thiệt hại là bao nhiêu nhưng thông tin cho biết không có thiệt hại về người.

Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy.

*21h ngày 17-1, Trạm Cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết, khoảng 20h30, tại đèo Bảo Lộc (Quốc lộ 20, địa phận huyện Đạ Huoai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 4 xe tải khiến 1 xe rơi xuống vực, 1 xe va vào vách núi. Thông tin ban đầu, 3 xe tải chạy từ hướng TP. HCM đến Đà Lạt đã va chạm với 1 xe tải (hiện chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại cụ thể. Lực lượng chức năng TP Bảo Lộc đang phối hợp cùng huyện Đạ Huai (Lâm Đồng) phân luồng giao thông và cứu hộ tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

*Ngày 17-1, Mỹ cùng hai đồng minh NATO là Estonia và Litva đã ký các thỏa thuận quân sự. Trong khi đó, một quốc gia khác vùng Baltic là Latvia cũng ký một thỏa thuận tương tự, theo đó xác định quy chế của hàng trăm binh sỹ Mỹ dự kiến được triển khai trong năm nay để răn đe Nga trên sườn phía Đông của NATO.

NATO, đứng đầu là Mỹ, đã tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới các nước châu Âu với Nga kể từ khi Moskva sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

*Theo những gì được chính phủ Anh tiết lộ thì Thủ tướng Theresa May chủ định cắt đứt mọi ràng buộc về pháp lý quốc tế giữa nước này và EU trong quá trình đàm phán về việc Anh rời liên minh (Brexit).

Thủ tướng Theresa May.

Bà May không có ý định đàm phán để có được quan hệ đặc biệt với EU sau khi chính thức ly khai. Trước đó, có ý kiến cho rằng Anh có thể tìm kiếm vị thế tương tự như Na Uy và Thụy Sĩ, tức đứng ngoài nhưng hợp tác đặc biệt với EU, hoặc như Đan Mạch hay Hà Lan, là thành viên nhưng được hưởng ngoại lệ trong một số lĩnh vực nhất định.