Audio 17-11-2015: Tẩm cocaine vào chăn và áo khoác, điềm nhiên xách từ Dubai về Tân Sơn Nhất

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đình chỉ thi công công trình 87 Lĩnh Nam; Phát hiện khối lượng lớn ma túy từ DuBai về sân bay Tân Sơn Nhất; Malaysia bắt 5 nghi can khủng bố; Philippines hủy 1.700 chuyến bay, huy động 30.000 nhân viên an ninh bảo vệ hội nghị APEC…

Bản tin phát thanh ngày 17-11-2015

* UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 16-11 đã yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ thi công công trình 87 Lĩnh Nam gây lún nứt; hoạt động của cẩu tháp gây ra nhiều tiếng ồn, văng dầu mỡ, nguy cơ gây tai nạn; đồng thời, phối hợp với UBND phường sở tại, các cơ quan chức năng để sớm thống nhất phương án đền bù cho người dân. Công trình chỉ được phép thi công trở lại khi nhận được sự đồng tình của người dân.

Audio 17-11-2015: Tẩm cocaine vào chăn và áo khoác, điềm nhiên xách từ Dubai về Tân Sơn Nhất ảnh 1

* Liên quan đến vụ TNGT xảy ra chiều 15-11, tại địa bàn xã Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội khiến 8 người bị thương, 6 xe máy hư hỏng, qua điều tra ban đầu, CAH Thanh Oai cho biết, lái xe Phạm Văn Công khai nhận, có uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện gây tai nạn. Hiện CAH Thanh Oai đang phối hợp với CAH Ứng Hòa điều tra, xử lý vụ việc.

Audio 17-11-2015: Tẩm cocaine vào chăn và áo khoác, điềm nhiên xách từ Dubai về Tân Sơn Nhất ảnh 2

Chiếc xe gây tai nạn

* Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 16-11 đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng đã chặn giữ đường dây vận chuyển lá thuốc lá nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông Hồng. Tang vật thu giữ gồm 8 thuyền máy và khoảng 36 tấn lá thuốc lá. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Audio 17-11-2015: Tẩm cocaine vào chăn và áo khoác, điềm nhiên xách từ Dubai về Tân Sơn Nhất ảnh 3

Lực lượng chức năng chuẩn bị kiểm đếm số lá thuốc lá lậu

* Lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vừa phát hiện một vụ vận chuyển khối lượng lớn ma túy bằng thủ đoạn tẩm cocaine vào trong miếng lót của chăn, áo khoác và túi xách có trọng lượng hơn 6,4kg. 

Hành khách vận chuyển là một nam sinh viên, quốc tịch Nga, sinh năm 1990 nhập cảnh trên chuyến bay EK392 từ Dubai về Tân Sơn Nhất. Bước đầu nghi phạm khai mang thuê cho một người không rõ danh tính với thù lao 1.000 USD. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy CATP. Hồ Chí Minh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Audio 17-11-2015: Tẩm cocaine vào chăn và áo khoác, điềm nhiên xách từ Dubai về Tân Sơn Nhất ảnh 4

Hải quan kiểm tra miếng mút lót được tẩm cocaine - Ảnh: Nguyễn Quế An - TNO

* Nhà chức trách Malaysia vừa bắt giữ 5 nghi can, trong đó 4 người mang quốc tịch Malaysia và 1 là người Indonesia, vì bị cáo buộc là có dính líu đến hoạt động khủng bố. Vụ bắt giữ xảy ra khi chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại thủ đô Kuala Lumpur.

Audio 17-11-2015: Tẩm cocaine vào chăn và áo khoác, điềm nhiên xách từ Dubai về Tân Sơn Nhất ảnh 5

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Nur Jazlan cho biết, các đơn vị tình báo đặc biệt đang theo dõi sát sao việc liên lạc thông qua mạng internet giữa các nghi phạm khủng bố

* Lầu Năm Góc ngày 16-11 tuyên bố, chiếc tàu sân bay hạt nhân USS Harry S. Truman đã lên đường tới Trung Đông để tăng cường hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố trong khu vực. 

Trong một diễn biến có liên quan, gần một nửa thống đốc bang của Mỹ, đa số thuộc Đảng Cộng hòa, đã tuyên bố sẽ không cho phép người tị nạn Syria tới định cư tại các bang của họ, sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu hôm 13-11 ở Paris.

Audio 17-11-2015: Tẩm cocaine vào chăn và áo khoác, điềm nhiên xách từ Dubai về Tân Sơn Nhất ảnh 6

Tàu sân bay hạt nhân USS Harry S. Truman

* Phát biểu sau Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tình báo Nga đã xác định, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận nguồn tài chính từ 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước G-20. 

Audio 17-11-2015: Tẩm cocaine vào chăn và áo khoác, điềm nhiên xách từ Dubai về Tân Sơn Nhất ảnh 7

Tổng thống Nga Vladimir Putin

* Trước mối đe dọa của khủng bố, Philippines huy động 30.000 binh lính, cảnh sát và nhân viên của nước này để đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo đến Manila tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) bắt đầu từ ngày 18-11. Hơn 1.700 chuyến bay trong nước và quốc tế đi, đến Manila cũng đã bị hủy để đảm bảo cho các chuyến bay của các nguyên thủ không bị gián đoạn.