Audio 16-5-2015: Nóng chuyện Mỹ thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

ANTĐ - Nam sinh ném bạn xuống sông đối diện án tử hình; Một thanh niên nghi tự tử trong nhà trọ tại Sóc Sơn; Cứ 100.000 trẻ sinh ra có 1 trẻ bị rối loạn phát triển giới; 60% thí sinh dự thi THPT quốc gia muốn xét tuyển ĐH, CĐ; Mỹ thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông; Hệ thống mạng của Hạ viện Đức bị tấn công với quy mô chưa từng có; Dân Trung Quốc lại “hứng” bom đạn từ Myanmar…

Bản tin phát thanh ngày 16-5-2015

*TAND TP HCM đang lên lịch chuẩn bị đưa Nguyễn Kim An (20 tuổi, quê Bình Thuận) phạm tội Giết người và Cướp tài sản ra xét xử. Phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng, đối tượng bị truy tố tội Giết người ở khung hình phạt tử hình. Theo hồ sơ, An và Đạt là bạn học. Trong lúc túng quẫn vì tiền, An nảy sinh ý định đầu độc bạn để cướp tài sản. Ngày 26-2-2014, đối tượng An mua thuốc ngủ có hàm lượng cao pha vào nước cho bạn uống. Khi thấy nạn nhân bị co giật, An đã kẹp cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó An lấy điện thoại iPhone của bạn, rồi bỏ thi thể bạn vào bao tải đem đến cầu Phú Mỹ (quận 2) ném xuống sông phi tang.

Audio 16-5-2015: Nóng chuyện Mỹ thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Kim An

*Khoảng 16h30 ngày 14-5, người dân xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phát hiện anh Dương Ngọc D, SN 1990, trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, tử vong trong phòng trọ tại thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Qua các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra nhận đinh nhiều khả năng nạn nhân đã tự tử. Hiện vụ việc đang được CAH Sóc Sơn tiếp tục điều tra.

*Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cứ 100.000 trẻ được sinh ra thì có 1 bé mắc bệnh lý rối loạn phát triển giới, nguyên nhân chủ yếu là do bẩm sinh và mang tính di truyền. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, điều đáng lo ngại là gia đình có bệnh nhi mắc bệnh lý này thường mặc cảm, giấu giếm và chính điều đó là nguyên nhân chính khiến trẻ chậm được điều trị. 

Audio 16-5-2015: Nóng chuyện Mỹ thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 2

Hiện cả nước có gần 1 triệu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia

*Theo thống kê sơ bộ của Bộ GD-ĐT, đến thời điểm này cả nước có gần 1 triệu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia, trong đó, có 28% thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Tỷ lệ thí sinh lấy kết quả vừa để xét kết quả tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ chiếm tỷ lệ xấp xỉ 60% và tỷ lệ những thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ chiếm 12%. Cũng theo thống kê ban đầu, ngoài 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ thì Vật lý là môn được nhiều thí sinh lựa chọn. Sử và Sinh là 2 môn ít thí sinh lựa chọn nhất.

*Trong phiên điều trần trước Ủy ban đối ngoại Thượng viện ngày 13-5 (giờ Mỹ), trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương David Shear thông báo ngoài việc đưa các đơn vị quân đội và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đến khu vực Tây Thái Bình Dương, Mỹ cũng sẽ điều thêm “các thiết bị không quân” đến Úc, bao gồm máy bay ném bom B-1 và máy bay do thám. 

Audio 16-5-2015: Nóng chuyện Mỹ thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 3

Binh sĩ Mỹ quan sát tàu chiến USS Fort Worth từ trực thăng trong cuộc tuần tra thường kỳ trên vùng biển quốc tế gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 12-5-2015 - Ảnh: US Navy

Ông David Shear, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam, nói rõ Mỹ có ý định thách thức các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên nhiều khu vực rộng lớn ở biển Đông.

*Hệ thống máy tính của Hạ viện Đức ngày 15-5 đã trở thành mục tiêu của một đợt tấn công mạng lớn. Phó Chủ tịch Hạ viện kiêm Chủ nhiệm Ủy ban công nghệ thông tin Hạ viện Đức, bà Petra Pau, xác nhận đây là cuộc tấn công có quy mô lớn chưa từng có, song chưa xác định được cụ thể những thông tin nào đã bị đánh cắp. Theo bà Petra Pau, các đối tượng tấn công ẩn danh đã tìm cách cài đặt phần mềm do thám vào hệ thống máy tính của Hạ viện, song đã bị phát hiện kịp thời, tuy nhiên các đợt tấn công sau đó vẫn tiếp tục xảy ra.

Audio 16-5-2015: Nóng chuyện Mỹ thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 4

Một quả đạn pháo bắn từ Myanmar trúng một xe hơi của người dân ở Vân Nam, Trung Quốc 
- Ảnh chụp màn hình báo SCMP Hồng Kông

*5 người ở Trung Quốc bị thương sau khi 2 quả bom hoặc đạn pháo từ Myanmar rơi trúng một khu vực nông thôn thuộc thành phố Lâm Thương của tỉnh Vân Nam tối 14-5. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm qua 15-5 tuyên bố nước này yêu cầu Myanmar thực hiện các biện pháp có hiệu quả để ngăn chặn các vụ tương tự tái diễn. Đây là sự cố thứ 2 trong vòng 2 tháng qua sau khi chiến đấu cơ Myanmar thả bom rơi trúng một cánh đồng mía thuộc khu vực nói trên hồi tháng 3, khiến ít nhất 5 người Trung Quốc thiệt mạng và 8 người bị thương.