Audio 16-10-2016: Bắt quả tang ông lão dâm ô bé gái hàng xóm 5 tuổi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ tại miền Trung; Bắt nghi phạm sát hại bảo vệ bãi tắm tại Đà Nẵng; Ông lão dâm ô bé gái hàng xóm mới 5 tuổi; Tàu khu trục Mỹ bị tấn công lần thứ 3 liên tiếp; Biên phòng Nga bắn tàu cá Triều Tiên, 1 ngư dân tử vong, 8 người bị thương…

Bản tin phát thanh ngày 16-10-2016

* Theo báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài, trong 3 ngày qua (từ 13-15/10) trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 600-900mm, một số nơi như Đồng Hới 920mm, Hàm Ninh 950mm và đã xuất hiện lũ lụt trên diện rộng.

Toàn tỉnh có 9 người chết, 10 người mất tích và 7 người bị thương; gần 56.620 ngôi nhà bị ngập, gần 60 nhà bị tốc mái. 

Mưa lớn gây lũ lụt ở các tỉnh miền Trung

Còn tại Thừa Thiên Huế, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này, đến ngày 15-10, mưa lũ tại tỉnh đã làm 2 người chết, 2 người bị thương, 334 nhà bị tốc mái. 

Mưa lũ cũng khiến 70km bờ sông và 6,6km bờ biển của Thừa Thiên-Huế bị sạt lở nặng. Hiện chính quyền sở tại đang khẩn trương khắc phục sự cố, từng bước ổn định đời sống cho người dân

Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lũ khiến hàng nghìn căn nhà ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh bị ngập sâu trong nước. Riêng ở huyện Hương Khê có 11 trong tổng số 16 xã và thị trấn ngập sâu từ 2m đến 3m. 

Tại tỉnh Nghệ An, tính đến 17h ngày 15-10, trên địa bàn tỉnh này có 2 người chết do mưa lũ, 35 xã bị cô lập, nhiều đoạn đường quốc lộ bị ngập sâu, không thể lưu thông.

*  Tối ngày 15-10, thông tin từ CATP Đà Nẵng cho biết, đã bắt được nghi phạm gây ra cái chết của ông Trần Văn Ban (52 tuổi), nhân viên bảo vệ bãi tắm Mân Thái, quận Sơn Trà. Nghi phạm là Lê Tấn Tài (31 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết, nguyên nhân là do mâu thuẫn với nạn nhân. Sau khi giết ông Ban, Tài còn thực hiện một số hành vi dã man nhằm hủy hoại thi thể nạn nhân. Ngoài ra, Tài thừa nhận lúc gây án có sử dụng rượu bia. Đặc biệt, kết quả test nhanh tại chỗ cho thấy Tài dương tính với ma túy đá.

Nghi can Lê Tấn Tài bị bắt chỉ ít giờ sau khi vụ việc được phát hiện.(Ảnh: Vietnamnet)

* Chiều 15-10, CAH Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô xảy ra lúc chiều cùng ngày trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Long Định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chiếc xe ô tô 4 chỗ (hiện chưa rõ danh tính tài xế) phanh gấp để tránh một xe tải đang quay đầu, khiến 3 chiếc xe ô tô (gồm 1 xe 7 chỗ và 2 xe tải) di chuyển phía sau không kịp xử lý dẫn đến tai nạn liên hoàn. Rất may không có thiệt hại về người.

Ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 do tai nạn liên hoàn

* Tối 15-10, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), xác nhận hiện cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi dâm ô của một ông lão đối với bé gái 5 tuổi.

Theo đó, sáng 15-10 nhân lúc cha mẹ bé gái vắng nhà, ông Nguyễn Văn Sinh (66 tuổi, trú cùng xã) đã sang nhà bé gái chơi và có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục. Hành vi của ông Sinh bị cha bé gái phát hiện và trình báo lên cơ quan chức năng. Ông Sinh đã được mời lên trụ sở Công an xã để làm việc.

Ảnh minh họa

* Sputnik đưa tin, Vụ trưởng Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov cho biết nước này không ủng hộ sáng kiến lập công ước về cấm vũ khí hạt nhân.

Ông Ulyanov cho rằng những bước đi này có thể gây thiệt hại cho Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), "bởi vì sẽ tạo ra hai chế độ song song - một chế độ công nhận tính hợp pháp của các loại vũ khí hạt nhân trong tay 'bộ năm' (năm quốc gia hạt nhân) còn chế độ kia thì ngược lại".

Vụ trưởng Vụ Không phổ biến và kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga

* Một quan chức quốc phòng Mỹ hôm 15-10 tiết lộ, tàu khu trục USS Mason của nước này tiếp tục bị tấn công khi đang di chuyển trong hải phận quốc tế ở Biển Đỏ. Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tuần tàu USS Mason bị nhắm bắn từ lãnh thổ do lực lượng nổi dậy Houthi kiểm soát ở Yemen. Tuy nhiên, nhóm Houthi đã phủ nhận có liên quan đến những 2 vụ bắn trước.

Nguồn tin này nói một tên lửa rơi xuống biển trong khi chiếc còn lại bị tên lửa phòng thủ từ tàu khu trục chặn, theo ABC News.

Tàu khu trục USS Mason của Mỹ

* Giới chức Nga cho biết, 1 ngư dân Triều Tiên đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi các lực lượng biên phòng Nga nổ súng nhằm vào một tàu cá.

Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Nga, trong đó có lực lượng biên phòng và tuần duyên, cho biết, vụ việc diễn ra ngày 15-10 sau khi chiếc tàu cá "Dae Yang 10" đi vào vùng biển của Nga ở Biển Nhật Bản. Trong một tuyên bố, FSB nêu rõ chiếc tàu cá này sau đó đã tìm cách chạy trốn trong khi các thuyền viên tìm cách giật vũ khí của lực lượng biên phòng Nga.