Audio 15-5-2015: Sơn Đoòng đạt 12/10 điểm và tín hiệu “phá băng” trong quan hệ Nga - Mỹ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không cho phép Posco và Daelim thi công, nếu tiếp tục để xảy ra sự cố đường sắt đô thị; Sơn Đoòng được đánh giá vượt thang điểm 10; Cộng đồng quốc tế lên án hành động của Trung Quốc tại Biển Đông; Tín hiệu khả quan về mối quan hệ Nga – Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 15-5-2015

* Liên quan đến 2 sự cố xảy ra tại dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, tại cuộc họp chiều 14-5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, nếu Posco, Daelim và các nhà thầu phụ còn tái phạm, ngoài việc xử lý các vi phạm theo pháp luật của Việt Nam, sẽ không cho phép tiếp tục tham gia thi công các dự án khác từ nguồn vốn ngân sách của TP.

Audio 15-5-2015: Sơn Đoòng đạt 12/10 điểm và tín hiệu “phá băng” trong quan hệ Nga - Mỹ ảnh 1

*  Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao những sáng kiến của tỉnh Quảng Bình trong việc đưa những hình ảnh của hang Sơn Đoòng đến với hàng triệu khán giả trên khắp thế giới sau phóng sự về hang Sơn Đoòng được phát rộng rãi trên chương trình truyền hình nổi tiếng Good Morning America của đài ABC, Mỹ. Đồng thời cho biết, cùng với vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng đang trở thành hình ảnh đặc trưng khi nhắc đến thương hiệu du lịch Việt Nam.

Audio 15-5-2015: Sơn Đoòng đạt 12/10 điểm và tín hiệu “phá băng” trong quan hệ Nga - Mỹ ảnh 2

MC Ginger Zee chia sẻ bức ảnh bên trong hang Sơn Đoòng trên trang facebook cá nhân

Một thông tin khác khá thú vị vừa được Phạm Vũ Thiều Quang (14 tuổi), cậu bé có mặt trong hang Én - Sơn Đoòng trong ngày phát sóng trực tiếp chương trình truyền hình "Good Morning America, vừa chia sẻ trên youtube một đoạn video phỏng vấn người dẫn chương trình nổi tiếng của Good Morning America - Ginger Zee. Trong đoạn phỏng vấn này, Ginger Zee đã đánh giá Sơn Đoòng "11, 12 điểm trên 10" khi được đề nghị đánh giá hang động kỳ vĩ này theo điểm từ 1 đến 10.

* Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ 3 nghi phạm là các lập trình viên, an ninh mạng, lợi dụng kiến thức công nghệ, chiếm đoạt khoảng 48.113 thông tin tài khoản thẻ tín dụng đem bán, thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng.

Audio 15-5-2015: Sơn Đoòng đạt 12/10 điểm và tín hiệu “phá băng” trong quan hệ Nga - Mỹ ảnh 3

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ trọng án

* CAQ Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh cho biết, sau một giờ truy nóng, lực lượng chức năng đã bắt được Vũ Đức Tài, đối tượng dùng dao đâm chết 2 thanh niên tại quán cà phê lề đường, trước nhà số 312 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh đêm ngày hôm qua, 14-5. 

Audio 15-5-2015: Sơn Đoòng đạt 12/10 điểm và tín hiệu “phá băng” trong quan hệ Nga - Mỹ ảnh 4

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel (phải) và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng David Shear trong phiên điều trần ngày 14-5  (Ảnh: VOV)

* Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 13-5, các thượng nghị sỹ Mỹ đã gây sức ép buộc chính quyền của Tổng thống Barack Obama phải phản ứng mạnh mẽ hơn về những hành động khiêu khích của Trung Quốc trên các vùng biển ở Đông Á. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng quan ngại về việc Bắc Kinh đang xây dựng các đảo nhân tạo trên quy mô lớn ở Biển Đông. 

Không chỉ Mỹ, cộng đồng quốc tế cũng đang lên án mạnh mẽ và cho rằng, hành động của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng và âm mưu độc chiếm Biển Đông.

Audio 15-5-2015: Sơn Đoòng đạt 12/10 điểm và tín hiệu “phá băng” trong quan hệ Nga - Mỹ ảnh 5

Tổng thống Nga Putin (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lần đầu tiên bắt tay nhau kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine

* Dù chưa có đột phá song các cuộc gặp kéo dài 8 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trên bờ Biển Đen nhằm thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề toàn cầu, được xem là tín hiệu “phá băng” quan hệ giữa Nga với Mỹ cũng như phương Tây nói chung sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

Audio 15-5-2015: Sơn Đoòng đạt 12/10 điểm và tín hiệu “phá băng” trong quan hệ Nga - Mỹ ảnh 6

(Nguồn: PTI)

* Báo The Times of India cho hay, trong bản tin ngày 14-5 thông báo về chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã cho phát hình ảnh bản đồ của Ấn Độ mà không có Jammu-Kashmir và Arunachal Pradesh, khu vực tồn tại vấn đề tranh chấp lãnh thổ của 2 nước Ấn - Trung. Đáng chú ý, bản tin trên được phát đúng lúc ông Modi đang thăm thành phố Tây An và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đây.

Audio 15-5-2015: Sơn Đoòng đạt 12/10 điểm và tín hiệu “phá băng” trong quan hệ Nga - Mỹ ảnh 7

Trực thăng HU-1Y Huey của Quân đội Mỹ (Nguồn: ABC News)

* Liên quan đến chiếc trực thăng quân sự Mỹ chở theo 6 lính thủy Mỹ và 2 quân nhân Nepal bị mất tích khi đi cứu trợ các nạn nhân vụ động đất tại miền Đông Nepal, một quan chức nước này cho biết, đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc trực thăng ở một khu rừng gần biên giới Trung Quốc, cách Kathmandu khoảng 70km.