Audio 15-1-2017: Tổng giám đốc người nước ngoài sản xuất đĩa phim "sex" lĩnh án

ANTD.VN -Bắt nam thanh niên trộm ô tô tiền tỷ; Tổng giám đốc người nước ngoài lĩnh án do sản xuất đĩa văn hóa phẩm đồi trụy; Thông tin chính thức vụ thiếu nữ bị sát hại, thi thể giấu trong thùng xốp; Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ mời Mỹ tham gia hòa đàm về vấn đề Syria; Ông Donald Trump muốn gặp Tổng thống Nga sau khi nhậm chức...

Bản tin phát thanh ngày 15-1-2017.

*Ngày 13-1, tại Km 76+800 QL18 thuộc phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh, phát hiện chiếc xe ô tô BKS 17A-062.02 chạy hướng Uông Bí - Đông Triều có nhiều nghi vấn, tổ công tác Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bí mật theo dõi.

Đến Km 73, thuộc xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, ô tô rẽ vào một xưởng sửa chữa thì bị CSGT kiểm tra. Tài xế Đặng Xuân Đông (33 tuổi, ở xã Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) không giải thích được, đồng thời không xuất trình được giấy phép lái xe.

Biết không thể chối cãi, Đông đành khai nhận, lấy trộm chiếc xe của Công ty T.H (tổ 46, Bồ Xuyên, Thái Bình ) vào chiều 12-1. Chiếc xe trị giá 1 tỷ đồng.

Đối tượng trộm xe ô tô bị bắt giữ.

*TAND Hải Phòng vừa mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Heng Lian Choo (51 tuổi, quốc tịch Singapore) 36 tháng tù về hành vi sản xuất băng đĩa có nội dung đồi truỵ. Liên quan vụ án, các đồng phạm của Choo là: Huang Sheng Ping và Xu Quan Sheng lần lượt bị tuyên phạt 30 tháng tù và 27 tháng tù; riêng Phạm Thị Lãm tòa tuyên phạt 24 tháng 25 ngày tù và Vũ Thị Thu Hằng bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16-12-2014, CATP Hải Phòng phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH Huge Gain Holdings Việt Nam (có trụ sở tại Khu công nghiệp Đồ Sơn), phát hiện công ty này đang sản xuất hàng loạt đĩa phim có nội dung đồi trụy. Hơn 297.000 đĩa phim bị thu giữ. Một ngày sau, cơ quan điều tra bắt giữ Heng Lian Choo (tổng giám đốc công ty) và các đồng phạm.

*Liên quan đến vụ “Phát hiện thi thể thiếu nữ trong thùng xốp tại chung cư” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 14-1, Công an đã hoàn tất công tác lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, trú tại quận Gò Vấp). Bước đầu Công an xác định, Bình là nghi phạm duy nhất của vụ án.

Theo đó, đêm 12-1, nghi can Bình rủ nạn nhân H lên tầng thượng bằng lối cầu thang bộ của chung cư Hà Đô, phường 3, quận Gò Vấp, để hóng mát. Khi lên đến tầng 6, bất ngờ Bình lao đến giật ĐTDĐ mà H đang cầm trên tay. Trước hành động của Bình, H. liền phản ứng lại. Ngay lập tức, Bình chụp lấy một một đoạn cây chống cửa bằng đá granit (khoảng 50cm) đánh vào đầu liên tiếp 4 phát khiến nạn nhân H gục xuống, tử vong tại chỗ.

Công an xác định, Bình là nghi phạm duy nhất của vụ án.

*Ngày 14-1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định, nước này và Nga đã quyết định mời Mỹ tham dự cuộc đàm phán hòa bình về tình hình Syria dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 1-2017 tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Ngoại trưởng Cavusoglu cũng nhắc lại rằng, Ankara vẫn tiếp tục phản đối việc để cho nhóm phiến quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) của Syria tham gia cuộc hòa đàm trên.

*Cơ quan thăm dò vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 1-1 đã phải bấm nút hủy vụ phóng tên lửa nhỏ nhất thế giới có thể mang vệ tinh sau khi phát hiện trục trặc trong hệ thống truyền dữ liệu.

Tên lửa số 4 thuộc dòng tên lửa SS-552 chở một vệ tinh nhỏ nặng khoảng 3kg, đã được phóng vào lúc 8h33, giờ địa phương (tức 10h33, giờ Hà Nội). Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau đó, JAXA đã phải ra lệnh hủy kích hoạt tầng thứ hai của tên lửa sau khi phát hiện có sự cố kỹ thuật ở hệ thống truyền dữ liệu.

*Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump muốn gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Reykjavik của Iceland sau ngày nhậm chức 20-1 tới. Thông tin này được tờ báo Sunday Times của Anh đăng tải ngày 15-1 căn cứ theo các nguồn tin từ London.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump muốn gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Bài báo cho biết ông Trump và các cộng sự đã thông báo với giới chức Anh rằng họ muốn sắp xếp cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump.