Audio 14-8-2016: Thêm nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thêm nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển;  Thủy phi cơ bay ra Trường Sa, đưa công nhân gặp nạn vào đất liền; Vợ “tố” chồng gửi gần 30 bánh cần sa từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời; Thái Lan khẳng định, biết “kẻ đứng sau” các vụ đánh bom ở miền Nam; Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro chỉ trích Tổng thống Mỹ đúng dịp sinh nhật 90 tuổi…

Bản tin phát thanh ngày 14-8-2016

* Sáng nay, 14-8, đã có thêm 18 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1. Như vậy, tới thời điểm cuối giờ sáng ngày 14-8, đã có gần 80 trường công bố điểm trúng tuyển và thông báo thời gian nhập học cho thí sinh. Trong đó, có các tên tuổi như: đại học Y Hà Nội, đại học Ngoại thương, Bách khoa...

Các trường khối Công an, Quân đội thuộc Bộ Công An, Bộ Quốc phòng hiện vẫnchưa có điểm chuẩn dù hôm nay đã là hạn chót các trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1.

* Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng 14-8 tại Điện Biên và Lào Cai, mưa lũ đã làm 3 người chết, 1 người mất tích.

Mưa lũ cũng khiến gần 5.000m3 đất đá sạt lở xuống Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu – Hòa Bình), gây ùn tắc kéo dài hàng kilomet theo cả hai chiều. Dự kiến, đến ngày 16-8 các phương tiện mới có thể tạm thời lưu thông được qua khu vực này và sau 15 ngày, điểm sạt lở mới được khắc phục xong.

Một điểm sạt lở ở Quốc lộ 6

* Ngày 13-8, thuỷ phi cơ DHC-6 thuộc Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân đã bay ra đảo Trường Sa để đưa bệnh nhân Phùng Bá Hưng (38 tuổi) vào đất liền. 

Trước đó, ngày 10-8, anh Hưng bị tai nạn lao động tại khu vực đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà. Ngay sau đó, anh Hưng được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu nhưng không có dấu hiệu tích cực nên Quân chủng Hải quân đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều động máy bay cùng kíp quân y của Bệnh viện 175 từ Cam Ranh ra Trường Sa đưa anh Hưng về đất liền điều trị.

Thuỷ phi cơ DHC-6 bay ra đảo Trường Sa đưa bệnh nhân Phùng Bá Hưng vào đất liền

* Bị phát hiện vận chuyển 20 bánh cần sa, Lê Thị Kim Oanh (42 tuổi, trú tại TP Huế) đã tự nguyện giao nộp thêm 8,5 bánh nữa được giấu tại nhà mình và nhà mẹ ruột. 

Tại cơ quan Công an, Oanh khai nhận, số cần sa trên do chồng là Lê Xuân Hiền (tạm trú tại Lào) gửi cho Võ Ngọc Bình (chuyên lái xe khách chạy tuyến từ Lào về Việt Nam) thông qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) rồi đưa về Huế cho Oanh tiêu thụ.

Lê Thị Kim Oanh cùng gần 30 bánh cần sa bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

* Chỉ sau hơn 5 giờ nhập viện, sản phụ Phan Thị Liên (29 tuổi, trú thôn Tân Bắc, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) và đứa con trai chưa kịp chào đời đã tử vong. Cho rằng các bác sĩ tắc trách, gây nên cái chết tức tưởi của mẹ con sản phụ, ngày 13-8, gia đình sản phụ Phan Thị Liên đã viết đơn gửi bệnh viện đa khoa Cao Nguyên và Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chồng sản phụ Liên cùng người thân bức xúc trước cái chết đột ngột của vợ và đứa con chưa kịp chào đời (Ảnh: VnExpress)

* Cảnh sát Thái Lan ngày 14-8 khẳng định, "đã biết kẻ đứng sau" loạt vụ đánh bom làm rung chuyển các khu nghỉ dưỡng ở miền Nam nước này hồi tuần qua. Đồng thời tái khẳng định, đó là hành động phá hoại ở cấp địa phương, chứ không phải khủng bố. 

An ninh được thắt chặt sau vụ đánh bom hàng loạt ở miền Nam Thái Lan

* Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, ít nhất 51 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, trong đợt không kích và bắn đạn pháo tại chiến trường Aleppo và các vùng phụ cận hôm 13-8.

Giao tranh ác liệt tại Aleppo, dân thường là đối tượng chịu nhiều tổn thất

* Hai người đàn ông Hồi giáo, trong đó có một giáo sĩ, đã bị bắn chết ngay trên đường phố New York (Mỹ) khi đang đi bộ sau buổi cầu nguyện buổi chiều ngày 13-8 (giờ Mỹ). Danh tính hai nạn nhân được xác định là lãnh đạo Hồi giáo Maulama Akonjee - 55 tuổi và ông Tharam Uddin - 64 tuổi. Cả hai đều mặc trang phục Hồi giáo vào thời điểm bị bắn.

Một nhóm người Hồi giáo trong khu vực tập trung gần hiện trường lãnh đạo tinh thần của họ bị sát hại (Ảnh: Reuters)

* Trong lá thư dài đăng trên báo chí nhà nước Cuba đúng ngày sinh nhật lần thứ 90, ngày 13-8, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã gửi lời cảm ơn đến người dân Cuba và một lần nữa chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama liên quan đến chuyến thăm thành phố Hiroshima của Nhật Bản hồi tháng 5 vừa qua.

Thiếu niên Cuba bên tấm ảnh chân dung Fidel Castro ở Havana ngày 12-8-2016 (Ảnh: Reuters)

Trong chuyến thăm này, ông Obama đã kêu gọi thế giới không chiến tranh, không vũ khí hạt nhân và giải quyết xung đột, nhưng không xin lỗi việc Mỹ thả bom xuống Hiroshima và Nagasaki.