Audio 14-4-2016: Nửa đêm, hàng trăm học viên "đại náo" trại cai nghiện, trốn ra ngoài

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hàng trăm học viên “đại náo” trại cai nghiện, trốn ra ngoài; Tung tin đồn bị cướp để lấy tiền trả góp xe máy; Đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông đang hủy hoại môi trường; Mỹ phẫn nộ vì máy bay Nga bay sát tàu khu trục mang tên lửa; IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công đẫm máu ở Philippines…

Bản tin phát thanh ngày 14-4-2016

* Ông Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ, ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia vừa có công văn cho phép các đơn vị bầu cử ở thị trấn Trường Sa và hai xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn của huyện Trường Sa, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 15-5, trước 7 ngày so với ngày bầu cử được ấn định trên toàn quốc 22-5.

* Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính đến 11h trưa 14-4, đã tìm và đưa 185 trong tổng số 447 học viên cai nghiện bỏ trốn vào đêm ngày 13-4 trở lại Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, một số học viên của trung tâm này giả vờ đánh nhau, sau đó gọi bảo vệ vào can thiệp. Khi bảo vệ vào thì bị nhiều học viên xông vào đánh, sau đó kích động hàng trăm học viên khác bỏ trốn khỏi trại.

Audio 14-4-2016: Nửa đêm, hàng trăm học viên "đại náo" trại cai nghiện, trốn ra ngoài ảnh 1

* CAH Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết, vừa làm rõ vụ một đối tượng tung tin đồn bị cướp nhằm mục đích trục lợi cá nhân. “Nạn nhân” cũng chính là kẻ tung tin đồn tên Trần Trung Hiếu (SN 1991, trú tại khóm 2, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

Thông tin cho biết, Hiếu mua xe máy trả góp, đến thời hạn nhưng không có đủ tiền để trả nên đã tung tin bị cướp như trên để lấy 8 triệu đồng trả tiền mua xe.

Audio 14-4-2016: Nửa đêm, hàng trăm học viên "đại náo" trại cai nghiện, trốn ra ngoài ảnh 2

Cảnh sát cùng lái xe Hiếu (áo trắng) tại "hiện trường" bị cướp

* Trước những nghi ngờ về nguồn nước của xã Mê Pu huyện Đức Linh, Bình Thuận bị nhiễm độc, gây bệnh ung thư cho nhiều người dân địa phương, ngày 13-4, ông Lê Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Mê Pu cho biết, sau khi lấy mẫu xét nghiệm, Viện Pasteur Nha Trang khẳng định, nguồn nước tại xã Mê Pu không phải là tác nhân gây ra bệnh ung thư.

Audio 14-4-2016: Nửa đêm, hàng trăm học viên "đại náo" trại cai nghiện, trốn ra ngoài ảnh 3

Xác minh nguồn nước giúp giải tỏa tâm lý hoang mang cho người dân 

* Đài Tiếng nói Hoa Kỳ dẫn một phúc trình vừa đệ trình lên Quốc hội Mỹ cho biết, hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông có thể đã hủy hoại các rạn san hô, phá vỡ nguồn cá tại khu vực phụ thuộc rất nhiều vào thủy sản, đồng thời vi phạm luật quốc tế về bảo vệ môi trường.

Audio 14-4-2016: Nửa đêm, hàng trăm học viên "đại náo" trại cai nghiện, trốn ra ngoài ảnh 4

Tàu nạo vét, bồi lấp trái phép của Trung Quốc ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam). (Nguồn: EPA)

Trong một diễn biến khác, ngày 13-4, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, Trung Quốc đã triển khai số lượng chiến đấu cơ lớn nhất từ trước tới nay đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Audio 14-4-2016: Nửa đêm, hàng trăm học viên "đại náo" trại cai nghiện, trốn ra ngoài ảnh 5

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã triển khai trái phép chiến đấu cơ J-11 tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

* Hãng tin AP dẫn lời giới chức Mỹ cho biết một máy bay chiến đấu của Nga ngày 12-4 đã bay sát tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ đang hoạt động trên Biển Baltic với độ cao chỉ khoảng 9 mét.

Chỉ huy tàu khu trục Mỹ nhận định, đây có thể là động tác tấn công giả định của máy bay Nga, coi đây là hành động không an toàn và không chuyên nghiệp. Nhà Trắng ngay sau đó cũng lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về hành động này của Nga.

Audio 14-4-2016: Nửa đêm, hàng trăm học viên "đại náo" trại cai nghiện, trốn ra ngoài ảnh 6

Máy bay Su-24 lượn trên đầu tàu khu trục Mỹ USS Donald Cook. (Nguồn: U.S. Navy)

* Theo Reuters, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 13-4 đã nhận đứng sau các vụ đụng độ hồi tuần trước giữa lực lượng phiến quân có quan hệ với nhóm thánh chiến này với binh sỹ Philippines, làm 23 người thiệt mạng.

Audio 14-4-2016: Nửa đêm, hàng trăm học viên "đại náo" trại cai nghiện, trốn ra ngoài ảnh 7

Các phần tử thánh chiến liên hệ với IS ở Philippines. (Nguồn: catholicismusa.com)

* Truyền thông Papua New Guinea ngày 14-4 đưa tin một máy bay hạng nhẹ của hãng hàng không Sunbird Aviation đã rơi ngay trước khi hạ cánh xuống đường băng ở Kiunga, một vùng hẻo lánh phía Tây nước này, làm toàn bộ 12 người trên máy bay thiệt mạng. Trong số này có 3 em nhỏ và 1 công dân Australia.