Audio 14-1-2017: Bắt đối tượng leo rào trộm nửa tỷ đồng của dì ruột

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháu trai leo rào trộm nửa tỷ đồng của dì ruột; Dùng xà beng phá két sắt nhà hàng xóm "cuỗm" 220 triệu đồng; Nam thanh niên rủ đồng bọn xử “tình địch”, 1 người chết; Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh của al-Qaeda ở Yemen; Pakistan bác cáo buộc của Mỹ liên quan nơi ẩn náu của khủng bố…

Bản tin phát thanh ngày 14-1-2017.

*Ngày 13-1-2017, CAQ.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang bắt giữ, điều tra đối tượng Võ Nguyễn Viết Tiến (SN 1994, trú Q.Thủ Đức) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 8-1, Tiến đột nhập nhà của chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1975, trú Q.Thủ Đức - dì ruột của Tiến) gần 500 triệu đồng.

Khoảng 14h ngày 9-1, chồng chị Tâm là ông Nguyễn Đình Phúc (SN 1975) phát hiện mất tài sản và đến công an trình báo. Đến ngày 10-1, đối tượng Tiến bị bắt. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đối tượng Nguyễn Viết Tiến.

*Ngày 13-1-2017, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thọ (36 tuổi) trú xã Lăng Thành về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 9-1, Công an huyện Yên Thành nhận được tin báo của anh Trần Nguyên Giáp (34 tuổi) trú tại xóm Động Cầu, xã Lăng Thành, về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy trộm 220 triệu đồng.

Quá trình sàng lọc các đối tượng trên địa bàn, lực lượng công an thấy nổi lên Nguyễn Văn Thọ. Thọ được mời về cơ quan công an làm việc, ban đầu đối tượng chối cãi. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà cơ quan công an thu thập, Thọ đã phải nhận tội.

*Chiều 13-1-2017, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp 4 thanh niên gồm: Đinh Quan Châu (23 tuổi, quê Tây Ninh); Lâm Hồ Bình (21 tuổi); Phạm Đình An và Nguyễn Minh Thanh (cùng 19 tuổi), cùng trú tại Bình Dương.

Theo cơ quan điều tra, do Châu nghi ngờ vợ mình thường xuyên nhắn tin với một người đàn ông tên Phước, quê ở Bến Tre nên Châu đã hẹn gặp người này để nói chuyện.

Đối tượng Châu.

Khoảng 20h ngày 11-1, Châu cùng ba đối tượng còn lại mang theo hung khí hẹn gặp Phước tại ngã tư chợ Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên); Phước đi cũng rủ thêm Phạm Thanh Vũ (21 tuổi, quê Bến Tre) cùng hai người khác đến điểm hẹn.

Tại đây, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến, khiến anh Vũ bị đâm tử vong tại chỗ, còn Phước bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

*Sáng 14-1-2017, công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan chức năng cùng lực lượng pháp y đã khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của một thanh niên.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h45 ngày 13-1, một nhóm người vào khu vực rừng keo của bà Hương  (ở  huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để tụ tập đánh bạc ăn tiền. Trong lúc đánh bạc, hai thanh niên tên Phương và Tiến  (trú tại xã Tiên An, huyện Tiên Phước) xảy ra mâu thuẫn. Phương  đã rút dao thủ sẵn trong người đâm Tiến tử vong. Sau khi gây án đối tượng đã trốn khỏi địa phương. Hiện lực lượng Công an đang truy tìm tung tích của nghi can này.

*Lầu Năm Góc ngày 13-1-2017 cho biết, một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố al-Qaeda trên bán đảo Arab (AQAP) đã bị tiêu diệt trong một trận không kích của Mỹ tại Yemen hôm 8-1 vừa qua.

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook nêu rõ thủ lĩnh của AQAP là Abd al-Ghani al-Rasas đã bỏ mạng trong trận không kích ở khu vực Al Bayda xa xôi của Yemen. Động thái này sẽ phá vỡ các hoạt động khủng bố của AQAP ở Yemen và trong khu vực.

Một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố al-Qaeda bị tiêu diệt.

*Theo Tân hoa xã, Pakistan ngày 13-1-2017 đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng những kẻ khủng bố vẫn còn trú ẩn ở các khu vực bộ lạc của quốc gia Nam Á này, đồng thời nhắc lại rằng Pakistan không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để tấn công các quốc gia khác.

Bình luận trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Toner trong tuần này cáo buộc rằng "những nơi trú ẩn an toàn của khủng bố vẫn tồn tại" ở Pakistan.