[Audio 13-11-2019]: Khá "bảnh" và 5 đồng phạm hầu tòa

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: TP HCM cấm đường Lê Duẩn trong 3 ngày; Khá “bảnh” và 5 đồng phạm hầu tòa; Phát hiện ngôi nhà chứa hàng nghìn hộp shisha không rõ nguồn gốc; Cựu tổng thống Bolivia đến Mexico để tị nạn; Mỹ tuyên bố đang theo dõi thủ lĩnh mới của IS.

* TP HCM cấm đường Lê Duẩn trong 3 ngày

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cấm tất cả xe vào đường Lê Duẩn đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur từ 0h ngày 15 đến 15h ngày 17-11.

Việc cấm đường nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019.

Lộ trình thay thế như sau: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Alexandre de Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn hoặc Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên - Pasteur - Lê Duẩn.

Hay đường Lê Duẩn - Pasteur - Alexandre de Rhodes - Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Lê Duẩn - Công xã Paris - Hàn Thuyên - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đề nghị người chạy các loại xe khi đi qua khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc hướng dẫn từ hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Từ năm 2005, Liên hiệp quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm để tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Việt Nam hưởng ứng các hoạt động này từ năm 2012.

Hoạt động chính năm nay là Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông diễn ra lúc 7h30 ngày 17-11 tại đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.

* Khá “bảnh” và 5 đồng phạm hầu tòa

Sáng 13-11, TAND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh xét xử sơ thẩm Ngô Bá Khá (26 tuổi, còn gọi Khá "bảnh") và 5 đồng phạm về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngô Bá Khá cùng Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi) bị xét xử về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo khoản 2 điều 321 và điều 322 Bộ luật hình sự 2015.

Nguyễn Văn Quang bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc. Các bị cáo còn lại cùng bị xét xử về tội đánh bạc. 

Theo cơ quan công tố, từ 10-1 đến 1-4, Khá thuê Quang và Hội để giúp anh ta vận hành nhóm tổ chức ghi lô đề. Hàng ngày, người chơi lô đề và “thư ký đề” liên hệ qua điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá "Bảnh" để giao dịch.

Chỉ trong 44 ngày, Khá và đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô đề. Khá hưởng lợi gần 300 triệu đồng.

* Phát hiện ngôi nhà chứa hàng nghìn hộp shisha không rõ nguồn gốc

Trưa 12-11, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ 77 bộ dây, 71 bình và 1.330 hộp thuốc Shisha các loại... tại căn nhà nằm trên đường Phần Lăng 12 (thuộc quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Chủ nhà là bà Trần Thị Mỹ Trang (SN 1982) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng, đồng thời khai nhận nhập lô hàng này từ nước ngoài về để bán cho các bar, pub... ở Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng đang tạm giữ, xử lý theo quy định đối với lô hàng shisha không rõ xuất xứ được cho là có số lượng lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

* Cựu tổng thống Bolivia đến Mexico để tị nạn

Cựu tổng thống Bolivia Evo Morales đã đến Mexico để tị nạn tại nước này. Nơi ở của ông chưa được tiết lộ do lo ngại an ninh. 

Ông Morales tuyên bố từ chức hôm 10-11. Trước đó, Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) cho biết có những điểm bất thường nghiêm trọng trong cuộc bầu cử hôm 20-10, khiến các đồng minh chính trị của Morales phải từ chức và quân đội kêu gọi ông hành động tương tự.

Việc ông Morales đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 châm ngòi cho các vụ bạo lực trên đường phố, tình hình thậm chí tồi tệ hơn sau khi ông từ chức.

Các chính trị gia và lãnh đạo dân sự Bolivia đang chật vật thiết lập lại trật tự sau nhiều tuần biểu tình.

Thay thế vị trí của ông Morales, phó chủ tịch thượng viện Bolivia, bà Jeanine Anez hiện đang là tổng thống lâm thời của nước này.

* Mỹ tuyên bố đang theo dõi thủ lĩnh mới của IS

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York hôm 12-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sau khi tiêu diệt thủ lĩnh của IS - tên al-Baghdadi - thì Washington tiếp tục quan tâm tới nhân sự mới lên nắm quyền tại tổ chức khủng bố này.

Ông Trump không nói tên của mục tiêu mới, nhưng có khả năng ông đang đề cập đến Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, người được chỉ định thay thế Abu Bakr al-Baghdadi đứng đầu nhóm khủng bố. Al-Baghdadi đã tự kết liễu đời mình trước khi lính đặc nhiệm của Mỹ áp sát ông ta ở miền Bắc Syria.

Đây cũng là lần thứ hai ông Trump cảnh báo về việc Mỹ nhắm đến thủ lĩnh mới của IS. Hôm 11-11, tại Cuộc diễu hành thường niên lần thứ 100 do Hội đồng Cựu chiến binh Mỹ tổ chức, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ đang theo dõi thủ lĩnh mới của IS.

Các quan chức và chỉ huy quân sự của Mỹ liên tục cảnh báo rằng tàn quân IS ở Iraq và Syria vẫn đang có ý định tiến hành các cuộc tấn công.