Audio 12-9-2015: Đường dây lừa đảo trúng thưởng qua mạng xã hội và việc Hạ viện Mỹ bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: TP. Hồ Chí Minh triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân; Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội; Sập cần cẩu ở Thánh địa Mecca, 345 người thương vong; Hạ viện Mỹ bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran…

Bản tin phát thanh ngày 12-9-2015

* UBND TP.Hồ Chí Minh vừa chấp thuận đề xuất của Sở Thông tin và truyền thông về kế hoạch triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân. Theo đó, hệ thống sẽ được vận hành vào tháng 10 tới đây tại các cơ quan hành chính, sở ngành, quận huyện. Hệ thống vận hành chính thức đến tháng 1-2016, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trước 30-5-2016.

* Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng vừa vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam được Hiệp hội Du lịch Quốc tế tiểu vùng sông Mekong vinh danh là "Di sản hữu hình xuất sắc nhất năm 2015". Trong đó, động Phong Nha - Tiên Sơn, hang Sơn Đoòng, động Thiên Đường, Hang Tối của di sản này là những địa chỉ quen thuộc mà các du khách ưa chuộng khám phá mạo hiểm đặc biệt hướng đến.

Audio 12-9-2015: Đường dây lừa đảo trúng thưởng qua mạng xã hội và việc Hạ viện Mỹ bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran ảnh 1

* Ngày 11-9, qua thống kê Bộ GD-ĐT cho biết, còn 47 trường ĐH, CĐ tiếp tục thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt tiếp theo. Ở đợt xét tuyển bổ sung lần này, phần lớn các trường còn chỉ tiêu đều đưa ra điều kiện nhận hồ sơ là thí sinh đạt 15 điểm trở lên với các tổ hợp xét tuyển ĐH và 12 điểm trở lên với các tổ hợp xét tuyển CĐ. Thời hạn các trường ĐH và CĐ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 11 đến 21-9. Các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 24-9.

* Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP. Hà Nội ngày 11-9 cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng trên Facebook, Zalo, Viber...; triệu tập 11 đối tượng liên quan, trong đó có Huỳnh Tấn Khoa (25 tuổi, trú tại thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là kẻ cầm đầu; những người còn lại cũng đều trú tại thị trấn Nam Phước.

Audio 12-9-2015: Đường dây lừa đảo trúng thưởng qua mạng xã hội và việc Hạ viện Mỹ bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran ảnh 2

* Theo một nguồn tin cảnh sát Thái Lan, ngày 11-9, cảnh sát Malaysia đã thông báo cho phía Thái Lan rằng nước này đã bắt giữ được 2 nghi phạm có liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan và bến cảng Sathon giữa tháng 8 vừa qua.

Audio 12-9-2015: Đường dây lừa đảo trúng thưởng qua mạng xã hội và việc Hạ viện Mỹ bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran ảnh 3

Cảnh sát áp giải nghi can Adem Karadag tới trụ sở Cục cảnh sát thành phố tại Bangkok ngày 4-9. (Nguồn: THX/TTXVN)

* Truyền hình nhà nước Saudi Arabia cho biết, ít nhất 107 người thiệt mạng và 238 người khác bị thương khi một chiếc cần trục bị sập tại Đại Thánh đường của thánh địa Mecca của Arap Saudi vào chiều ngày 11-9. Tai nạn kinh hoàng này xảy ra trong bối cảnh Saudi Arabia bắt đầu tiếp nhận người hàng hương từ trên khắp thế giới khi mùa hành hương Hajj sắp bắt đầu. 

Audio 12-9-2015: Đường dây lừa đảo trúng thưởng qua mạng xã hội và việc Hạ viện Mỹ bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran ảnh 4

Hàng nghìn người vẫn cầu nguyện khi thánh địa đang được xây dựng

* Với 162 phiếu thuận so với 269 phiếu chống, Hạ viện Mỹ chiều 11-9 đã bác bỏ thỏa thuận hạt nhân mà Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) ký với Iran ngày 14-7 vừa qua. Theo thỏa thuận này, Iran sẽ tự kiềm chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ và các quốc gia phương Tây bãi bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế, tài chính. 

Audio 12-9-2015: Đường dây lừa đảo trúng thưởng qua mạng xã hội và việc Hạ viện Mỹ bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran ảnh 5

Tổng thống Barack Obama phát biểu tại quốc hội Mỹ

* Theo dự thảo Sách trắng quốc phòng dự kiến công bố vào đầu tháng 11 tới, Úc sẽ chi khoảng 70 tỷ đôla Úc trong 20 năm để xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh nhất trong lịch sử nước này. Dự thảo Sách trắng quốc phòng đặt nhiệm vụ xây dựng hải quân lên trước lục quân cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng của Úc trước tốc độ và quy mô phát triển của hải quân Trung Quốc.