[Audio 12-8-2020] Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip; Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ 2-9 và năm học mới; Thực hiện giãn cách xã hội tại thôn Tuyển Cử ở Hải Dương; Ô tô 7 chỗ cháy nổ dữ dội, xung quanh vương nhiều xác pháo; Mỹ ký thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD mua 100 triệu liều vaccine Covid-19; Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi người dân tiết kiệm, tránh khủng hoảng lương thực…

Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Ngày 11-8, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, Bộ đã trình Chính phủ đề xuất cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip, trong dự án xây dựng căn cước công dân mới. Theo quy trình, hiện đề xuất này đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Thẻ căn cước công dân mã vạch đang được sử dụng. Ảnh: Zing

Theo Thiếu tướng Tô Văn Huệ, thẻ căn cước gắn chip điện tử sẽ có nhiều ưu điểm do lượng thông tin lưu trữ lớn gấp nhiều lần so với thẻ căn cước mã vạch. Loại thẻ này khi cấp cho công dân có thể được bổ sung trường thông tin, tích hợp với các dữ liệu khác của bảo hiểm, bằng lái...

Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ 2-9 và năm học mới

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1053/CĐ/TTg về việc đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2020-2021.

Theo đó, thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Tổng công ty vận tải Hà Nội, các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ, kinh doanh vận tải tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho khách.

Thực hiện giãn cách xã hội tại thôn Tuyển Cử ở Hải Dương

Ngay sau khi nhận được thông tin ông V.D.B (SN 1958, ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang) nghi mắc Covid-19 đang điều trị tại Hà Nội, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã khẩn trương truy vết các trường hợp đã tiếp xúc với ông V.D.B và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Huyện Bình Giang đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại thôn Tuyển Cử từ tối 11-8; dừng tất cả các hoạt động không thiết yếu tại xã Tân Hồng; tiếp tục khẩn trương rà soát các trường hợp F1, F2 ngay trong đêm 11 và ngày 12-8.

Ô tô 7 chỗ cháy nổ dữ dội, xung quanh vương nhiều xác pháo

Khoảng 17h ngày 11-8, một chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS: 74A-078.86 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến Km 670 thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Một số người dân cho biết, tại thời điểm trên, chiếc xe bốc cháy kèm theo những tiếng nổ lớn. Vụ cháy đã khiến chiếc xe chỉ còn trơ khung, xung quanh có nhiều xác pháo vương vãi.

Chiếc xe ô tô bốc cháy dữ dội. Ảnh: Dân Trí

Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế đã rời khỏi hiện trường, hiện chưa rõ danh tính. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mỹ ký thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD mua 100 triệu liều vaccine Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-8 thông báo, nước này đã ký thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD với nhà sản xuất dược phẩm Moderna để mua 100 triệu liều vaccine ngừa virus SARS-COV-2. Số vaccine này sẽ được cung cấp miễn phí cho các bệnh nhân ở Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã thực hiện một số thỏa thuận tương tự với hy vọng có thể bắt đầu cung cấp vaccine cho người dân Mỹ vào cuối năm nay.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi người dân tiết kiệm, tránh khủng hoảng lương thực

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày 11-8-2020 dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, vấn đề lãng phí lương thực ở nước này “gây sốc và lo ngại”.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, mặc dù mùa màng ở Trung Quốc bội thu nhiều năm qua, nhưng nước này vẫn cần “duy trì cảnh giác về nguy cơ khủng hoảng an ninh lương thực, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19”.