Audio 12-8-2017: Bắt giám đốc doanh nghiệp trộm cắp điện thoại Iphone 7

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giám đốc doanh nghiệp trộm cắp điện thoại Iphone 7; Mâu thuẫn vợ chồng, con rể đánh bố vợ tử vong; Bộ Ngoại giao Peru quyết định trục xuất Đại sứ Venezuela; Ai Cập: Số người tử vong vụ tai nạn tàu hỏa tăng lên con số 36…

Bản tin phát thanh ngày 12-8-2017.

*Ngày 11-8, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt Trần Đình Nam Giao (41 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là Giám đốc Công ty TNHH Bảo Thiên Phát có hành vi trộm cắp tài sản.         

Trước đó, sáng 9-8, Giao lái xe ô tô đến một cây xăng trên đường phường Tân Thành để mua xăng. Sau khi thanh toán tiền, chờ lấy hóa đơn, Giao thấy một chiếc điện thoại Iphone 7 của kế toán cây xăng để trên bàn liền lấy cắp rồi lên xe ô tô bỏ đi.

Phát hiện chiếc điện thoại bị mất, chủ cửa hàng xăng dầu đã trình báo Công an thành phố Buôn Ma Thuột. Tại cơ quan công an, Giao đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.   

Đối tượng Giao tại cơ quan công an

*22h ngày 11-8, Công an tỉnh Đồng Nai tìm thấy thi thể nghi can 34 tuổi tại vườn khoai mì thuộc xã Suối Trầu, huyện Long Thành. Khu vực này cách ngôi nhà nghi can này bắn chết nữ sinh lớp 11 khoảng 800 m.

Theo cán bộ điều tra, xác định nghi can đang ẩn náu trong rẫy khoai mì, lực lượng chức năng đã phát loa yêu cầu đầu thú. Sau hơn 3h truy tìm, trinh sát phát hiện hắn đã chết, trên tay còn khẩu súng và có vết thương ở đầu. 

*Ngày 11-8, TAND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Đinh Thanh Hòa (SN 1994, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) 13 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn gia đình nên chị Đinh Thị Hải Lý (vợ của Hòa) về nhà bố mẹ đẻ ở. Ngày 9-2-2017, Hòa cầm đơn ly hôn sang nhà bố vợ bảo chị Lý ký đơn, bị chị Lý khước từ nên hai vợ chồng xảy ra cãi cọ.

Ông Đinh Hữu Khương (bố vợ Hòa) liền chạy ra can ngăn. Trong lúc giằng co, Hòa đã dùng chân đạp vào ngực ông Khương ngã đập đầu xuống nên xi măng rồi ôm con bỏ chạy. Ông Khương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đinh Thanh Hòa trước vành móng ngựa

*Ngày 11-8, Bộ Ngoại giao Peru thông báo chính phủ nước này đã quyết định trục xuất Đại sứ Venezuela tại Lima Diego Alfredo Molero Bellavia về nước.

Thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Peru cho biết, Bộ Ngoại giao nước này từ chối công hàm phản đối từ chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro về Tuyên bố Lima vì có những từ ngữ không thể chấp nhận và khi lên án việc phá vỡ trật tự dân chủ tại Venezuela.

Chính phủ Peru đã quyết định trục xuất Đại sứ Bellavia về nước. Ông Bellavia có thời hạn 5 ngày để rời khỏi lãnh thổ Peru. 

*Ngày 11-8, Bộ Y tế Ai Cập thông báo số người thiệt mạng trong vụ 2 tàu hỏa đâm nhau đã tăng lên 36 người, trong khi số người bị thương là 123 người. 

Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu xuất phát từ thủ đô Cairo đâm vào đoàn tàu khác khởi hành từ thành phố Port Said tại thành phố ven biển Alexandria, miền Bắc nước này.

Bộ trưởng Giao thông Ai Cập đã yêu cầu mở một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Hiện trường vụ tai nạn

*Một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã xảy ra ở Thái Bình Dương ngoài khơi vùng biển phía Nam Peru ngày 11-8 (rạng sáng 12-8 giờ Việt Nam) gây ra lở đất dọc nhiều tuyến đường, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra cách thành phố biển Canama khoảng 89km và nằm ở độ sâu 41km.