Audio 12-4-2015: Hà Nội xây cầu đường sắt mới và cuộc gặp lịch sử Mỹ-Cuba

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội chọn vị trí xây cầu đường sắt cách cầu Long Biên 75m; Xử phạt hành khách tát nhân viên hàng không; Tổng thống Obama khẳng định, Cuba không phải là mối đe dọa với Mỹ; Cá voi mắc cạn, Nhật Bản lo sợ thảm họa động đất sóng thần sẽ xảy ra…

Bản tin phát thanh ngày 12-4-2015

* UBND TP.Hà Nội vừa trình Chính phủ phương án đặt vị trí cầu đường sắt vượt sông Hồng thuộc tuyến đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi cách cầu Long Biên về phía thượng lưu 75 m. Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội: “Phương án này về cơ bản có khối lượng giải phóng mặt bằng ít, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu vực phố cổ và phố cũ, kết nối với mạng lưới giao thông đô thị và mạng lưới giao thông công cộng khá thuận tiện và giảm bớt ảnh hưởng đến cầu Long Biên cũ”. 

Audio 12-4-2015: Hà Nội xây cầu đường sắt mới và cuộc gặp lịch sử Mỹ-Cuba ảnh 1

Đoàn thanh tra lấy mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường tiểu học Thạnh Hội. (Ảnh: Dương Chí Tưởng-Hải Âu/TTXVN)

* Liên quan đến hai sự cố về an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra liên tiếp trong vòng một tháng qua ở Bình Dương, ngày 11-4, đoàn công tác của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đến Bình Dương làm việc với ngành y tế địa phương để kiểm tra, chấn chỉnh về điều kiện bếp ăn tập thể ở trường học. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công ty Phú Nhật Hào - đơn vị liên quan đến hai sự cố về an toàn vệ sinh thực phẩm đã vi phạm, không đảm bảo điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu, tỉnh Bình Dương nhanh chóng xử lý, chấn chỉnh các cơ sở bếp ăn trường học có liên quan đến công ty Phú Nhật Hào, những bếp ăn nào không đảm bảo điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm thì tạm thời ngừng hoạt động.

Audio 12-4-2015: Hà Nội xây cầu đường sắt mới và cuộc gặp lịch sử Mỹ-Cuba ảnh 2

Ảnh minh họa

* Tối 11-4, Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị H., quê Hưng Yên, thường trú tại Hà Nội, vì hành vi hành hung nhân viên hàng không. Trước đó, ngày 7-4, tại cửa khởi hành số 16 (cửa ra máy bay Vietjet) thuộc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chuyến bay VJ 150 từ TP.HCM - Hà Nội, thấy bà H. mang nhiều túi cồng kềnh, một nhân viên hàng không đã yêu cầu cho cân lại để xác định trọng lượng hành lý. Tuy nhiên, bà H. phản ứng gay gắt, sau đó bất ngờ tát mạnh vào mặt nhân viên này. Qua kiểm tra của cảng vụ, hành lý xách tay của bà H. vượt quá 7 kg so với quy định.

Audio 12-4-2015: Hà Nội xây cầu đường sắt mới và cuộc gặp lịch sử Mỹ-Cuba ảnh 3

50 tấn bùn thải đổ trộm bị công an phát hiện - Ảnh: Hà Mi –Tuổi trẻ

* Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang làm việc với hai tài xế xe tải và công ty TNHH Vedan do liên quan đến việc đổ trộm hơn 50 tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.

Trước đó, khoảng 15h ngày 9-4, các trinh sát phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã bắt quả tang hai xe tải đang đổ trộm chất thải ra bãi đất trống thuộc khu phố 3, phường Long Bình, TP Biên Hòa. Bước đầu hai tài xế khai, nhận chở thuê cho một người từ Công ty TNHH Vedan, tiền công tài xế 1,3 triệu đồng/chuyến. Lực lượng Công an nhận định, có khả năng đây là chất thải công nghiệp, thải ra từ các dây chuyền nhà máy bột ngọt Vedan.

Audio 12-4-2015: Hà Nội xây cầu đường sắt mới và cuộc gặp lịch sử Mỹ-Cuba ảnh 4

Chủ tịch Cuba Raul Castro (trái) bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama trước cuộc họp hôm 11-4. (Ảnh: Reuters)

* Phát biểu nhanh với giới báo sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ (OAS) lần thứ bảy tại Panama, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez chiều 11-4 khẳng định qua cuộc tiếp xúc này, hai bên đã trực tiếp biết được những mối quan tâm của nhau và giới hạn của những sự khác biệt.

Cùng ngày, phát biểu trước báo giới, Tổng thống Obama nêu rõ: "Đây là cuộc nói chuyện thẳng thắn và có kết quả giữa tôi và ông Raul Castro. Chúng tôi đã có thể nói chuyện một cách ngay thẳng về những khác biệt và những mối quan ngại của chúng tôi theo cách mà tôi cho là sẽ đem lại khả năng đưa mối quan hệ giữa 2 nước chúng tôi đi theo một chiều hướng khác tốt đẹp hơn”.

Ông Obama cũng nhấn mạnh: “Một phần thông điệp của tôi ở đây là Chiến tranh Lạnh đã kết thúc. Mục đích của chúng tôi không phải là thay đổi chế độ ở Cuba. Cuba không phải là mối đe dọa đối với Mỹ”.

Audio 12-4-2015: Hà Nội xây cầu đường sắt mới và cuộc gặp lịch sử Mỹ-Cuba ảnh 5

* Các quan chức Nhật Bản đã cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của người dân nước này về khả năng xảy ra thảm họa động đất dưới biển gây ra sóng thần như vào năm 2011, khi 156 con cá voi mắc cạn ở bờ biển của Nhật Bản hôm 10-4 vừa qua.

Mặc dù thiếu chứng cứ khoa học cho thấy mối liên hệ giữa cá voi mắc cạn và động đất dưới biển gây sóng thần, nhưng nhiều cư dân mạng Nhật Bản đã nói rằng có khoảng 50 cá voi xuất hiện tại các bờ biển Nhật Bản 6 ngày trước khi động đất dưới biển dẫn đến sóng thần vào ngày 11-3-2011.

Trước đó, hơn 100 con cá voi hoa tiêu đã chết và trôi vào bờ biển ở New Zealand vào ngày 20-2-2011, hai ngày trước khi trận động đất lớn làm rung chuyển thành phố lớn thứ hai của New Zealand là Christchurch.

Audio 12-4-2015: Hà Nội xây cầu đường sắt mới và cuộc gặp lịch sử Mỹ-Cuba ảnh 6

Vụ việc khiến chính quyền phải ban lệnh phong tỏa đồi Capitol trong 2 tiếng đồng hồ (từ 14h-16h) ngày 11-4 (ảnh: Sky News)

* Chính quyền Mỹ ngày hôm qua 11-4, đã phải ban lệnh phong tỏa đồi Capitol trong 2 tiếng đồng hồ (từ 14h-16h, giờ địa phương) khi một người đàn ông nổ súng tự sát tại khu vực mặt trước tòa nhà Quốc hội Mỹ ở đồi Capitol, thủ đô Washington. 

Cảnh sát trưởng của đồi Capitol Kim Dine tiết lộ, người đàn ông dùng súng tự sát đã mang theo một chiếc balo, một chiếc vali và một tấm biển trên người có viết có thông điệp “công bằng xã hội”. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ tên của nhân vật này. NBC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, "không có dấu hiệu cho thấy” đây là một vụ khủng bố. Một đội chuyên gia về bom được điều đến kiểm tra vali và balo của người đàn ông, song không phát hiện gì khả nghi.

* Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa hành quyết 4 chỉ huy cấp cao của tổ chức này ở tỉnh Salahuddin, miền Bắc Iraq, vì cho rằng những người này đã bỏ chạy trong các cuộc giao tranh với lực lượng Chính phủ Iraq. Một ngày trước đó, IS cũng hành quyết 13 tay súng của tổ chức này khi phải hứng chịu thất bại trong một cuộc tấn công ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq.