Audio 12-12-2015: CSGT bị tài xế xe tải đâm thẳng vào người, kéo lê 20m trên đường

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: CSGT bị tài xế xe tải đâm thẳng vào người, kéo lê 20m trên đường; Nữ sinh lớp 9 bị thầy giáo 2 lần hiếp dâm tại trường; Đài Loan ngang ngược đưa các công trình xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam đi vào hoạt động; Nga tuyên bố, không ném bom IS ở Lybia…

Bản tin phát thanh ngày 12-12-2015

* Sáng ngày 12-12, tại nút giao Sài Đồng – Quốc lộ 5, phát hiện một vụ va chạm giao thông giữa xe tải và xe ô tô con, lực lượng CSGT CATP Hà Nội đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý. Tuy nhiên, tài xế xe tải không chịu dừng mà còn tăng ga đâm thẳng vào Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt rồi tiếp tục kéo lê Thượng úy Đạt đi xa khoảng 20m gây thương tích nặng, sau đó điều khiển xe bỏ trốn. 

Audio 12-12-2015: CSGT bị tài xế xe tải đâm thẳng vào người, kéo lê 20m trên đường ảnh 1

Chiếc xe tải lao thẳng và kéo lê Thượng úy Đạt quãng đường khoảng 20m rồi bỏ chạy. (Ảnh: otofun)

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn - Đoàn Văn Chuyên (24 tuổi, trú xã Văn Khê, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), đã đến CAP Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội trình diện. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Audio 12-12-2015: CSGT bị tài xế xe tải đâm thẳng vào người, kéo lê 20m trên đường ảnh 2

Tài xế gây tai nạn Đoàn Văn Chuyên

* Thông tin từ trại giam Thanh Phong ngày 12-12 cho biết, lực lượng Công an đã bắt được phạm nhân Tăng Công Sơn (SN 1994, trú tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), trốn khỏi phân trại số 4 (trại giam Thanh Phong) vào sáng 11-12, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội. Hiện tại, phạm nhân Sơn đang được dẫn độ về trại giam Thanh Phong để tiếp tục cải tạo, giam giữ theo khung hình phạt. Phạm nhân Sơn cũng sẽ bị tăng thêm khung hình phạt theo quy định của pháp luật.

Audio 12-12-2015: CSGT bị tài xế xe tải đâm thẳng vào người, kéo lê 20m trên đường ảnh 3

Tăng Công Sơn bị bắt khi Quyết định truy nã chưa "ráo mực"

* Ông Hoàng Trọng Lưu - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lẹ (huyện Thường Xuân - Thanh Hóa) cho biết: UBND xã đã nhận được đơn của gia đình chị C.T.D (trú tại xã Xuân Lẹ) tố cáo, con gái chị là L.T.Tr (học sinh lớp 9 trường Phổ thông dân tộc bán trú Xuân Lẹ) bị thầy giáo Nguyễn Văn P. (38 tuổi, nguyên giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Xuân Lẹ, hiện là giáo viên trường THCS xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân) hiếp dâm. Hiện chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc với CAH để điều tra, làm rõ.

Audio 12-12-2015: CSGT bị tài xế xe tải đâm thẳng vào người, kéo lê 20m trên đường ảnh 4

Nữ sinh L.T.Tr. đang rất hoang mang, lo lắng - Ảnh: Thanh niên

* Để đảm bảo công tác thu phí tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai hiệu quả, hạn chế trường hợp gian lận, trốn phí và tránh thất thu, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa đưa ra phương án xử lý tính hai lần mức cước phí theo mức ứng với lộ trình dài nhất và phải bồi thường tiền thẻ đã mất. Thời điểm áp dụng từ 1-1-2016.

Audio 12-12-2015: CSGT bị tài xế xe tải đâm thẳng vào người, kéo lê 20m trên đường ảnh 5

Lái xe làm mất thẻ ra vào cao tốc Nội Bài- Lào Cai sẽ bị phạt gấp đôi mức cước phí di chuyển trên lộ trình dài nhất

* Theo Kyodo, Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã ngang ngược ra thông báo một ngọn hải đăng và cầu cảng mới xây, cùng đường băng được mở rộng trái phép trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông sẽ bắt đầu đi vào hoạt động ngày 12-12. Kyodo cũng cho biết, người đứng đầu cơ cấu Nội vụ và Cục trưởng Cục Bảo vệ bờ biển Đài Loan sẽ có mặt tại đảo Ba Bình tiến hành lễ khai trương, đánh dấu việc đưa vào hoạt động những cơ sở trái phép trên.

Audio 12-12-2015: CSGT bị tài xế xe tải đâm thẳng vào người, kéo lê 20m trên đường ảnh 6

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Đài Loan đang chiếm đóng trái phép. (Nguồn: scmp.com)

Tất cả các hoạt động trên của phía Đài Loan là xâm phạm nghiêm trọng tới chủ quyền lãnh thổ không thể tranh cãi của Việt Nam. Trong một tuyên bố hồi tháng 8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố, việc Đài Loan cho xây dựng ngọn hải đăng trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam; đồng thời yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay hoạt động sai trái này.

* Các quan chức Afghanistan cho biết, những phần tử nổi dậy ngày 11-12 đã thực hiện một vụ tấn công bằng súng và bom nhằm vào khuôn viên Đại sứ quán Tây Ban Nha ở thủ đô Kabul khiến ít nhất 7 người đã bị thương. Hiện Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.

Audio 12-12-2015: CSGT bị tài xế xe tải đâm thẳng vào người, kéo lê 20m trên đường ảnh 7

Lực lượng an ninh Afghanistan đứng gác gần hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AP)

* Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Rome của Italy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, việc ném bom các tay súng IS ở Libya không nằm trong kế hoạch của Nga. Đồng thời nhấn mạnh, Moscow không nhận được bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến vấn đề này từ một chính quyền hợp pháp ở Libya. Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, Moscow coi liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu là một đối tác tiềm năng trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

Tin cùng chuyên mục