Audio 12-1-2017: Một giáo viên bị đâm tử vong do mâu thuẫn quan hệ đồng tính

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét, có nơi dưới 12 độ C; Giáo viên bị đâm tử vong do mâu thuẫn quan hệ đồng tính; Bắt giữ đối tượng luôn giấu ma túy trong người đứa trẻ 3 tuổi; Ông Trump không tin Nga có thông tin gây hại cho mình; Bạn thân đã chỉnh sửa nhiều bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 12-1-2017.

*Theo trung tâm DBKTTVTƯ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh, gió giật cấp 7-8; biển động. Hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ.

Chiều và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm nay (12-1) nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi có rét đậm 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

*Ngày 12-1, Công an tỉnh Hậu Giang lấy lời khai ban đầu đối với nghi can Cao Tấn Đạt (SN 1991, trú xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp) - hung thủ chém thầy Lưu Minh Đương (SN 1992, giáo viên trường Tiểu học Long Thạnh 2, đặt tại ấp Long Thạnh 1, xã Long Thạnh) tử vong.

Theo công an tỉnh Hậu Giang, nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn tình ái. Theo một số người thân nạn nhân, thầy Đương và Đạt có mối quan hệ đồng tính. Tuy không công khai nhưng bạn bè đồng nghiệp, người thân của Đương đều biết mối quan hệ này. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ chối tình cảm, 1 giáo viên bị người tình đồng tính đâm tử vong.

*Ngày 12-1, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, tạm giam Phan Văn Tiệp (31 tuổi, trú xã Kỳ Bắc) về tội Tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2016, Tiệp thường mua ma túy ở Quảng Bình về Hà Tĩnh chia nhỏ bán kiếm lời. Tiệp xây một căn phòng tại nhà bố mẹ đẻ, giấu dao, kiếm bên trong và dùng đây làm nơi giấu ma túy. Mỗi lần ra ngoài mua hàng hoặc đi giao ma túy, Tiệp luôn chở theo một đứa trẻ khoảng 3 tuổi (con của anh em họ hàng) và giấu ma túy trong người em bé này.

Sáng 7-1, khi Tiệp ngủ say tại phòng sau cơn phê thuốc, trinh sát ập vào bắt quả tang, thu giữ 16 gói nhỏ ma túy cùng nhiều tang vật.

*Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng phủ nhận việc Nga đang cố gắng thu thập những thông tin có thể gây bất lợi cho ông, đồng thời đổ lỗi cho các cơ quan tình báo Mỹ về việc để phát tán một bản báo cáo vô căn cứ về vấn đề này.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Trong một loạt dòng trạng thái trên Twitter, ông Trump đã gọi việc Nga sở hữu những thông tin gây bất lợi cho ông là điều bịa đặt: “Nga không bao giờ tìm cách lợi dụng tôi. Tôi không liên quan gì đến Nga, không có thỏa thuận, không có khoản vay hay bất kì thứ gì khác”. 

*Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều công tố viên Hàn Quốc ngày 11-1 cho biết bà Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm của vụ bê bối hiện nay ở Hàn Quốc và là người bạn thân lâu năm của Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye, đã thừa nhận "giúp đỡ" bà Park bằng cách chỉnh sửa nhiều bài phát biểu của nhà lãnh đạo này.

Bà Choi bị bắt giữ và kết tội hồi tháng 11-2016 với những cáo buộc can thiệp vào công việc nhà nước trong khi không nắm giữ bất kỳ vị trí nào trong chính phủ, cũng như lợi dụng mối quan hệ với Tổng thống để lấy tiền của nhiều doanh nghiệp.

*Theo Sputnik, Đài phát thanh Mashal ngày 11-1 đưa tin nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và phong trào cực đoan Taliban của Afghanistan đã tuyên bố thánh chiến chống lại nhau. Sở cảnh sát miền nam Afghanistan đã nhận được tài liệu xác nhận về sự tuyên chiến giữa hai nhóm khủng bố nói trên.

Xung đột giữa Taliban và IS liên tiếp xảy ra từ năm 2014.

Hồi tháng 8-2016, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các nhóm khủng bố cực đoan đã ký thỏa thuận ngầm ngừng bắn và đang xích lại gần nhau. Xung đột giữa Taliban và IS liên tiếp xảy ra từ năm 2014.