Audio 11-9-2015: Phát hiện cây xăng gian lận và vụ xe thang tông rách cánh máy bay

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện cây xăng gian lận đong thiếu trên 6%; Xe thang đâm rách cánh máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất; Phát hiện 120 chai rượu ngoại không hóa đơn chứng từ trên taxi; Ngày mai (12-9) gió mùa Đông Bắc tràn vào miền Bắc; Bị chỉ trích, Mỹ quyết định tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria; Tàu Ấn Độ bị ném bom, 7 thuyền viên mất tích…..  

Bản tin phát thanh ngày 11-9-2015

* Ngày 10-9, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang và niêm phong 2 trụ bơm xăng tại trạm xăng dầu bán lẻ của doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hoàng Thành (đóng tại phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) do bán đong thiếu xăng cho khách hàng lên đến trên 6%. 

Cụ thể, khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hai trụ bơm xăng của cây xăng Hoàng Thành đang bán xăng cho khách hàng, kiểm tra đo lường tại chỗ, lực lượng chức năng đã phát hiện tại trụ bơm xăng A95 khi đo lường, phát hiện sai số đong thiếu 4,85%; còn trụ bơm xăng A92 vi phạm đong thiếu với sai số lên đến 6,46%. Như vậy, cứ 100 lít xăng bán cho khách hàng, chủ cây xăng Hoàng Thành đong thiếu từ gần 5 lít đến trên 6 lít. 

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất một cây xăng

* Sáng 11- 9 đại diện Jetstar Pacific cho biết, trong khi phục vụ chuyến bay BL570 từ TPHCM đi Buôn Mê Thuột, xe thang đẩy tay của Jetstar Pacific đã đâm trực diện vào thân máy bay của hãng, cú đâm va gây ra một vết rách khoảng 5cm ở phần cánh máy bay. Sự cố xảy ra khiến chuyến bay BL570 dự kiến khởi hành lúc 6h55 phải hoãn lai, máy bay được đưa vào xưởng để kiểm tra kỹ thuật. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhân viên vận hành xe thang bất cẩn, không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật khi vận hành phục vụ chuyến bay BL570.

Máy bay Jetstar Pacific bị xe thang đâm va sáng sớm 11-9

* Sáng 11- 9, khi tuần tra trên đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Đội Cảnh sát Giao thông số 1 đã phát hiện chiếc xe taxi mang BKS 29A-944.69 có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, khi dừng đỗ sai quy định.

Qua kiểm tra, trên xe có 8 thùng giấy carton chứa 120 chai rượu Martell và 1 chai rượu Chivas 12, do nước ngoài sản xuất, trên nắp các chai rượu đều không dán tem nhập khẩu theo quy định của pháp luật và lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên toàn bộ số hàng hóa đã được chuyển đến Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) để xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng công an và quản lý thị trường Hà Nội đang kiểm tra số rượu ngoại tạm giữ 

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (12-9), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai (12-9), ở các tỉnh Bắc bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Từ đêm 12-9, ở các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3 và vùng ven biển cấp 3-4.

* Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10-9 đã yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm tài khóa 2016 trong bối cảnh có nhiều chỉ trích rằng nước Mỹ hành động chưa đủ mạnh để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Tổng thống Obama đã yêu cầu giới chức Mỹ nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu, bao gồm tăng số lượng tiếp nhận người tị nạn Syria lên 10.000 người trong năm tài khóa tiếp theo, bắt đầu từ ngày 1-10 tới. 

Người tị nạn Syria

* Hai chiếc tàu chở 20 thuyền viên người Ấn Độ đang di chuyển trên vùng biển giữa Somalia và Yemen thì bị trúng bom từ một số chiến đấu cơ, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 9-9 cho biết. 

Theo ông Vikas Swarup, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, vụ tấn công đã làm 7 người mất tích, 13 người may mắn sống sót. Nhà chức trách Ấn Độ đang thu thập thêm thông tin về vụ việc. Ông Vikas không nói rõ lực lượng nào có thể đã thực hiện vụ tấn công trên.

Một người đàn ông bị thương trong vụ nổ bom điều trị ở Sanaa của Yemen

* Theo hãng tin Sputnik, trong cuộc gặp với người đồng cấp Slovakia Robert Fico ngày 10-9, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk thông báo Kiev đã đóng cửa hành lang hàng không đối với các máy bay Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Syria.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Yatsenyuk nêu rõ: "Ngày 10-9, tôi đã chỉ thị cho Cơ quan Kiểm soát không lưu Ukraine tăng cường kiểm soát với Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu về sự di chuyển của bất kỳ máy bay Nga nào đến Syria". Trước đó, Mỹ và một số quốc gia châu Âu bày tỏ quan ngại về hàng hóa trên các chuyến bay tiếp tế của Nga tới Syria.