[Audio 11-8-2020] Bão số 3 đổ bộ vào Trung Quốc, đêm mai Bắc bộ có mưa trên diện rộng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sẽ có thêm 4 chuyến bay đưa du khách mắc kẹt rời khỏi Đà Nẵng; Giá xăng ngày mai có thể giảm nhẹ; Thêm nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở Hà Tĩnh; Bắt 8 “quái xế” lợi dụng giãn cách xã hội, đường vắng để chạy thử xe đua; Bão số 3 đổ bộ vào Trung Quốc, đêm mai Bắc bộ có mưa trên diện rộng; Tổng thống Donald Trump xem xét cấm hồi hương công dân Mỹ nghi mắc Covid-19; Anh quan ngại về dòng người vượt biên trái phép từ Pháp…

Sẽ có thêm 4 chuyến bay đưa du khách mắc kẹt rời khỏi Đà Nẵng

Hãng hàng không Vietjet phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện 4 chuyến bay trong hai ngày 13 và 14-8-2020 để hỗ trợ đưa hành khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Hãng hàng không Vietjet sẽ thực hiện 4 chuyến bay đưa du khách mắc kẹt rời khỏi Đà Nẵng về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Vietnam+

Hành khách trên các chuyến bay này là du khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng do thành phố này thực hiện giãn cách xã hội, trong đó bao gồm nhiều trẻ em. Hành khách và phi hành đoàn sau khi trở về phải thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y tế tại địa phương theo quy định.

Giá xăng ngày mai có thể giảm nhẹ

Theo các doanh nghiệp đầu mối, ngày mai (12-8) nếu không sử dụng thêm Quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm nhẹ vì thị trường thế giới không có nhiều biến động. Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 28-7, trừ xăng RON 95, mỗi lít xăng E5 RON 92 và các mặt hàng dầu đều tăng nhẹ 150-280 đồng.

Thêm nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở Hà Tĩnh

Chị Lê Thị Hiên, 27 tuổi, người được cứu ra từ căn phòng nồng nặc mùi xăng trong vụ cháy nhà xảy ra hôm 28-7 ở xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã tử vong sau 2 tuần bị bệnh viện trả về.

“Hôm xảy ra vụ cháy nhà, sau khi ba người con tử vong, chị Hiên bị bệnh viện trả về vì tiên lượng xấu. Hai tuần qua, chị được người nhà chăm sóc tận tình, song diễn biến sức khỏe trở nặng, mất vào chiều hôm qua. Sáng 11-8, gia đình đang tổ chức mai táng”, một lãnh đạo xã Kỳ Thư cho biết.

Theo Công an Hà Tĩnh, quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai các nhân chứng, có nhận được tố cáo chị Hiên là nghi can chính, song đến lúc này vẫn chưa thể khẳng định. “Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh chị Hiên là nạn nhân hay người gây ra vụ hỏa hoạn, sau đó mới cân nhắc tới quyết định đình chỉ vụ án”, một cán bộ điều tra nói.

Bắt 8 “quái xế” lợi dụng giãn cách xã hội, đường vắng để chạy thử xe đua

Sáng 11-8, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao 8 “quái xế” cùng 6 xe đua độ chế cho Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 20h30 ngày 10-8, tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy Công an TP Đà Nẵng về một nhóm “quái xế” gồm các thanh thiếu niên đang tụ tập trên cầu Thuận Phước (phường Nại Hiên Đông).

Nhóm này cho biết lợi dụng tuyến đường vắng vẻ trong thời gian giãn cách xã hội, để tiến hành “chạy thử xe” với tốc độ cao. Qua kiểm tra, một số xe không có giấy tờ, một số người không có giấy phép lái xe, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã lập biên bản nhóm “quái xế”, tạm giữ và bàn giao cho công an phường.

Bão số 3 đổ bộ vào Trung Quốc, đêm mai Bắc bộ có mưa trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay 11-8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 24,3 độ vĩ bắc và 117,7 độ kinh đông. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Vị trí và đường đi của bão số 3. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Khoảng từ đêm mai 12-8, một rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, các tỉnh ở Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài, trong đó khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to.

Tổng thống Donald Trump xem xét cấm hồi hương công dân Mỹ nghi mắc Covid-19

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét cấm công dân Mỹ và người thường trú trở về nước nếu bị nghi mắc Covid-19, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với hơn 5 triệu ca mắc bệnh, trong đó gần 170.000 người đã tử vong.

Anh quan ngại về dòng người vượt biên trái phép từ Pháp

Phát biểu trước thềm cuộc họp tại Paris liên quan đến vấn đề vượt biên trái phép từ Pháp sang Anh qua Eo biển Manche, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 10-8 cho rằng vượt biên trái phép qua Eo biển Manche tăng kỷ lục trong thời gian gần đây là điều “vô cùng tồi tệ và nguy hiểm”.

Lực lượng cứu hộ Anh (phía trước) chặn tàu chở người di cư từ Pháp băng qua Eo biển Manche

Thủ tướng Anh khẳng định những nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện những chuyến vượt biên trái phép này, đồng thời kêu gọi Pháp phối hợp tuyên truyền để những người vượt biển trái phép hiểu rằng đây là hành động nguy hiểm tính mạng, tồi tệ và phạm pháp.

Từ đầu năm đến nay, có hơn 4.000 người đã nhập cư trái phép vào Anh qua Eo biển Manche, trong đó có khoảng 600 người đã vào Anh trong vòng 5 ngày trở lại đây.