Audio 10-7-2017: Truy bắt nhóm đối tượng nổ súng khiến 1 người trọng thương ở Hải Phòng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tập trung truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng tại Hải Phòng; Băng trộm khét tiếng miền Tây lĩnh án 89 năm tù; Hai nhóm đi ôtô chém nhau ở Phú Quốc khiến người dân hoảng loạn; Hàn Quốc xem xét nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên; Pháp cáo buộc 3 đối tượng lên kế hoạch tấn công khủng bố…

Bản tin phát thanh ngày 10-7-2017.

*Công an quận Lê chân, Hải Phòng đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng đã gây ra vụ nổ súng tại khu vực ngã ba chợ Con vào 22h ngày 7- 7 khiến một nam thanh niên bị trọng thương.

Được biết, trước khi xảy ra vụ nổ súng trên, có một nhóm thanh niên từ 7 đến 10 người ngồi uống bia, rượu sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Một đối tượng trong số đó đã bất ngờ nổ súng khiến anh Vũ Trọng Tuấn (SN 1981, ở ngõ 143 Hàng Kênh) bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ nổ súng ở Hải Phòng.

*Sáng 10-7, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt 89 năm tù cho băng trộm gồm 7 đối tượng chuyên trộm cắp các tiệm vàng lớn nhất miền Tây.

Theo cáo trạng, 7 bị cáo bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” gồm: Lý Văn Đợi (53 tuổi), Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (45 tuổi, Phùng Thanh Tâm (44 tuổi, cùng trú TP HCM), Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú tại TT Trà Ôn, Vĩnh Long), Lê Văn Mười (40 tuổi), Lê Văn Dũng (51 tuổi, cùng trú Trà Ôn).

Nhóm đối tượng này thường chạy thuyền theo các tuyến sông ở miền Tây vào ban ngày để quan sát, chọn tiệm vàng, điện thoại…ở ven sông, đêm đến tìm cách vào lấy tài sản. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1-2015 đến tháng 7-2016, băng trộm này đã thực hiện 40 vụ trộm cắp tài sản.

Các bị cáo trong băng cướp khét tiếng miền Tây.

*Tối 8-7, hơn chục người đi trên 2 xe ôtô cầm dao, tuýp sắt... lao vào nhau hỗn chiến tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Chứng kiến cảnh hỗn chiến, người dân địa phương hốt hoảng vào nhà đóng chặt cửa. Nhiều người đi đường sợ hãi, tháo chạy.

Lực lượng Công an có mặt ngay sau đó, bắt giữ được một số người trong nhóm đánh nhau, đưa người bị thương đi cấp cứu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

*Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Lee Duk-haeng của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10-7 cho biết, nước này đang xem xét nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế, trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng cường các hoạt động giao lưu liên Triều.

Tại một cuộc họp báo, quan chức trên còn cho biết rằng một số tổ chức quốc tế như UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới đã đề nghị Chính phủ Hàn Quốc nối lại viện trợ.

*Nguồn tin tòa án Pháp cho hay, ngày 10-7, 1 người đàn ông 42 tuổi quốc tịch Pháp cùng với 2 đối tượng anh em người Bỉ đã bị cáo buộc các tội danh khủng bố. Nghi can được xác định là Salah Ghemit với cáo buộc sở hữu vũ khí và có liên hệ với các nhóm cực đoan.

Cảnh sát Pháp (ảnh TTXVN)

Theo đó, Ghemit được cho có liên hệ với Akim và Khalid Saouti, 2 đối tượng trước đó đã bị nhà chức trách Bỉ hôm 5-7 cáo buộc là thành viên một tổ chức khủng bố.

Những đối tượng này được cho lên kế hoạch tấn công bằng vũ khí ở Bỉ hoặc Pháp. 

Tin cùng chuyên mục