Audio 1-9-2016: Khối kính nặng hơn 1 tấn đè giám đốc người Hàn Quốc tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam lọt top 11 quốc gia đáng sống nhất thế giới; Một giám đốc người Hàn Quốc bị khối kính nặng hơn 1 tấn đè chết; Tài xế taxi đánh đập dã man nữ hành khách hòng cướp tài sản; Australia cảnh báo, tấn công đẫm máu có thể xảy ra ở Đông Nam Á…

Bản tin phát thanh ngày 1-9-2016

* Trang web InterNations vừa công bố kết quả cuộc điều tra năm 2016 cho thấy, Việt Nam xếp thứ 11 trong danh sách những điểm đến hàng đầu của người sống và làm việc ở nước ngoài. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: chất lượng cuộc sống, khả năng ổn định và hòa nhập, môi trường làm việc, đời sống gia đình và tài chính cá nhân.

So với năm ngoái chỉ xếp vị trí thứ 35 trong tổng số 64 nước, Việt Nam được đánh giá là giành thắng lợi lớn nhất khi tăng tới 24 bậc vào năm nay.

Du khách nước ngoài thong thả đạp xe dạo quanh phố cổ Hội An

* CATP Hải Phòng cho biết, đã đưa 60 đối tượng có biểu hiện dương tính với chất ma túy từ quán karaoke Long Quy Thượng (xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ của CATP Hải Phòng để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Những đối tượng này được lực lượng Công an phát hiện khi đang “bay” cùng thuốc lắc tại các phòng hát của quán karaoke này

Ô tô được điều tới đưa các dân chơi có kết quả dương tính với ma túy về trụ sở Công an

* Sáng 1-9, Công an xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) - xác nhận thông tin một người Hàn Quốc bị khối kính nặng hơn một tấn đè chết tại trụ sở công ty.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Tam Thăng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h ngày 31-8, bên trong nhà xưởng của công ty dệt may Panko Tam Thăng (thuộc tập đoàn Panko Hàn Quốc). Nạn nhân là ông Yoon Hyun Jun (36 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, giám đốc công ty dệt may Panko Tam Thăng).

Công ty dệt may Panko Tam Thăng (Ảnh: VOH)

* CA TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày 31-8 đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Tuấn Anh (SN 1992), tài xế một hãng xe taxi lợi dụng đêm khuya, hành hung dã man một hành khách nữ để cướp tài sản, sau đó, bỏ rơi nạn nhân giữa đường và tẩu thoát. Nạn nhân là chị N.T.T.H. (34 tuổi) trú tại TP Hồ Chí Minh.

Chiếc taxi dính máu nạn nhân

* Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 1-9 cảnh báo Đông Nam Á có thể là mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố gây thương vong lớn tiếp theo nhằm vào công dân Australia.

Ông Turnbull lưu ý rằng điều quan trọng đối với Australia là hợp tác với các cơ quan chống khủng bố của những quốc gia Đông Nam Á để đảm bảo an ninh và an toàn cho cả người bản địa và du khách.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull

* Ngày 31-8, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích việc Triều Tiên tử hình một quan chức cấp cao nước này là hành động "tàn bạo". Trước đó, Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết Phó Thủ tướng Triều Tiên phụ trách giáo dục Kim Yong-jin đã bị xử bắn hồi tháng Bảy sau khi cuộc điều tra cho thấy ông này "có thái độ không đúng đắn" trong một phiên họp quan trọng của Quốc hội.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

* Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 31-8 cam kết nếu trở thành Tổng thống ông sẽ cải cách lại hệ thống nhập cư bằng các biện pháp cứng rắn. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Trump với Tổng thống Mexico tại thủ đô Mexico City. 

Theo đó, vị tỷ phú 68 tuổi này tuyên bố sẽ tạo ra một “lực lượng đặc nhiệm chuyên trách” nhằm đảm bảo rằng người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là tôi phạm sẽ bị trục xuất ngay lập tức ra khỏi nước Mỹ.

Tỷ phú Mỹ Donald Trump

* Toàn bộ 5 người đã thiệt mạng sau khi 2 chiếc máy bay thương mại cỡ nhỏ đụng nhau ở không phận bang Alaska của Mỹ hôm qua 31-8. Theo BBC, tai nạn xảy ra tại một khu vực hẻo lánh của bang Alaska giữa một chiếc Cessna của hãng hàng không địa phương Hageland Aviation và một chiếc Piper của công ty du lịch Alaskan Adventures.

Tin cùng chuyên mục