Audio 1-6-2016: Hơn 10 tấn sản phẩm trà xanh C2 không đạt chất lượng được tiêu hủy như thế nào?

ANTĐ -Tiêu hủy 10 tấn sản phẩm trà xanh C2 không đạt chất lượng; Tạm đình chỉ bác sỹ khiến bệnh nhân suýt phải cưa chân; Bóc gỡ đường dây làm giả bằng xuyên quốc gia; Xóa độc quyền nhà mạng ở chung cư; Cựu hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ bị phạt tù vì xúc phạm tổng thống Erdogan; Tân tổng thống Philippines tuyên bố không dựa vào đồng minh Mỹ; Tổng thống Romania phản pháo "lời đe dọa" của Nga…

Bản tin phát thanh ngày 1-6-2016.

*Theo thông tin mới nhất từ Thanh tra Bộ Y tế, chiều 31-5, Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội đã bàn giao toàn bộ hơn 10 tấn sản phẩm trà xanh C2 không đạt chất lượng đi tiêu hủy.

Được biết, quy trình tiêu hủy lô hàng này được tiến hành gồm các công đoạn như: Sau khi tiếp nhận lô hàng không đạt, bộ phận kỹ thuật của cơ sở xử lý chất thải cho sản phẩm vào máy để tách vỏ và nước ra riêng biệt. Đối với vỏ chai sau khi tách riêng sẽ được làm sạch đạt tiêu chuẩn quy định rồi tái chế. Đối với phần nước sau khi được tách ra khỏi vỏ được xử lý tại trạm xử lý nước thải lỏng theo đúng quy định về môi trường hiện hành.

Quy trình tiêu hủy trà xanh C2.

*Chiều 31-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp nhiều đơn vị triệt phá đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả xuyên quốc gia. 9 đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Việc bóc gỡ đường dây này bắt nguồn từ thông tin trên Facebook từ 2-2016, đối tượng Bùi Thị Mỹ Phương (huyện Chư Prông, Gia Lai) rao bán các loại văn bằng, chứng chỉ giả.

Âm thầm điều tra, công an đã bắt quả tang Phương đang bán chứng chỉ C môn Anh văn cho một người với giá 800.000 đồng. Từ Phương, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây.

Các đối tượng trong đường dây làm bằng giả.

*Liên quan đến thông tin phản ánh bệnh nhân Nguyễn Hải Anh (sinh năm 1991, ở quận Hà Đông, Hà Nội) bị bác sỹ "để quên gạc sau khi phẫu thuật, suýt phải cưa chân" được đăng tải trên mạng xã hội và một số cơ quan thông tin đại chúng, tối 31-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tạm thời đình chỉ công tác phẫu thuật đối với bác sỹ Lê Anh Tuấn do thiếu kinh nghiệm chuyên môn, chưa giải thích đầy đủ cho bệnh nhân về những bước điều trị tiếp theo.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã trực tiếp đến nhà xin lỗi bệnh nhân và gia đình vì những sơ suất ngoài ý muốn nêu trên.

*UBND TP Hà Nội vừa có quy định cấm độc quyền cung cấp viễn thông ở các tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng.

Quy định này là bước đột phá trong việc phá thế độc quyền của các nhà mạng hiện còn tồn tại ở không ít chung cư.

Trên thực tế, không chỉ riêng Hà Nội, ở TP.HCM cũng có không ít chung cư cao tầng chỉ duy nhất một nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông. Điều đó khiến các cư dân bức xúc khi nhà mạng độc quyền không đáp ứng yêu cầu chất lượng.

*Người mẫu Merve Buyuksarac, 27 tuổi, người giành danh hiệu Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ năm 2006 đã bị một tòa án ở Istanbul kết án 14 tháng án treo hôm 31-5 vì cô đã chia sẻ một bài thơ trên truyền thông xã hội vào năm 2014 được cho là xúc phạm ông Erdogan-làm tổng thống vào thời điểm đó. Hình phạt sẽ trở thành tù giam thực tế, nếu Buyuksarac tái xúc phạm tổng thống.

Người mẫu Merve Buyuksarac.

Tội danh xúc phạm tổng thống có từ trước khi ông Erdogan chính thức lên nắm quyền vào năm 2014. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho hay, dưới sự lãnh đạo của ông, nó được sử dụng nhiều và quyết liệt hơn.

*Reuters ngày 1-6 đưa tin Tổng thống tân cử của Philippines, ông Rodrigo Duterte khẳng định sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, không dựa vào đồng minh an ninh là Mỹ.

Ông Rodrigo Duterte ngày 31-5 đã tổ chức một cuộc họp báo tại thành phố Davao, miền nam Philippines, nơi ông từng làm thị trưởng trong hơn 20 năm trước khi chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống ngày 9-5. Ông tuyên bố ủng hộ các cuộc đàm phán đa phương để giải quyết vấn đề Biển Đông, các nước liên quan trong khu vực cùng Mỹ, Nhật Bản và Úc đều có thể tham gia.

Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte.

*Ngày 31-5, Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã bác bỏ các tuyên bố gần đây của Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu đặt tại Deveselu, miền Nam Romania.

Tổng thống Iohannis nêu rõ: "Hệ thống này hoàn toàn không liên quan gì đến Nga. Họ không thể đe dọa chúng tôi. Những tuyên bố vô căn cứ này đã tái khẳng định thực tế rằng cách tiếp cận của chúng tôi khi tăng cường an ninh NATO là phản ứng chính đáng với thái độ của Nga tại khu vực Biển Đen".