Audio 1-2-2017: Tàu hỏa đâm ô tô 16 chỗ văng xuống ruộng, 2 người chết, 8 người bị thương

ANTD.VN -Tàu hỏa tông ô tô văng xuống ruộng, 2 người chết, 6 người bị thương; Va chạm với xe đầu kéo, ba anh em ruột tử vong sau khi đi chợ Tết; Công an Hà Nội ra quân xử lý vi phạm giao thông đầu năm; Gần 1.000 nhân viên ngoại giao Mỹ phản đối hạn chế nhập cư; Lãnh đạo EU coi Tổng thống Trump là mối đe dọa…

Bản tin phát thanh ngày 1-2-2017.

*Băng qua đường sắt không có rào chắn, một ô tô 16 chỗ bị tàu hỏa tông văng xuống ruộng. Ít nhất 2 người chết tại chỗ, 6 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào 10 giờ 15 phút ngày 1-2 (mùng 5 Tết Nguyên đán) tại đoạn giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, thuộc P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu hỏa mang số hiệu SQN1 đang lưu thông hướng từ Bình Thuận đi TP.HCM. Khi đến điểm giao cắt với đường bộ không rào chắn lý trình km 1701 + 300, thuộc địa phận ấp Xóm Gò (P. Bửu Hòa) thì tông vào ô tô 16 chỗ BKS 60M - 3378.

Theo người nhà nạn nhân, những người đi trên xe ô tô đều là bà con họ hàng, đang chuẩn bị đi du lịch thì gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

*Đêm 31-1, trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng), một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khiến 3 anh em ruột đang trên đường đi chơi hội chợ Tết về thiệt mạng tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 22 giờ 40 ngày 31-1.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đầu kéo biển số 60C-283.95 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh, khi đi đến Km113+600 thì va chạm với xe máy biển số 49AK-004.52 do anh Đoàn Văn Thành Công điều khiển. Vụ va chạm khiến anh Công và hai người em cùng đi trên xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị cháy còn trơ khung sắt.

*Ngay trong ngày đầu tiên ra quân đảm bảo ATGT sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sáng nay 1-2, lực lượng CSGT Thủ đô đã triển khai 100% CBCS làm nhiệm vụ trên gần 400 ngã tư trọng điểm của thành phố.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT yêu cầu bên cạnh việc tăng cường phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại an toàn sau Tết, lực lượng CSGT cũng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT, trong đó có lỗi vi phạm về mũ bảo hiểm. Cùng với CSGT, các lực lượng khác của CATP Hà Nội cũng tăng cường hướng dẫn, đảm bảo ATGT, phục vụ việc đi lại của người dân

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT nhắc nhở các em học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

*Ngày 31-1, khoảng 900 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã ký vào một bản ghi nhớ nội bộ để phản đối sắc lệnh hành chính được Tổng thống Donald Trump ký tuần trước, theo đó áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với người tị nạn và người nhập cư tới từ 7 nước có người Hồi giáo chiếm đa số. Đây được coi là một hành động “nổi loạn” chống lại các chính sách mới của tân Tổng thống Mỹ.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận bản ghi nhớ nói trên đã được trình lên quyền Ngoại trưởng Tom Shannon thông qua “các kênh nội bộ” của cơ quan này, một hình thức mà trong đó nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ có thể bày tỏ sự không hài lòng đối với các chính sách.

*Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết, những thay đổi bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng góp vào một tương lai khó đoán định của EU.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. 

Trong bức thư gửi tới các lãnh đạo EU, ông Tusk đã đưa ra lời chỉ trích tới chính quyền mới tại Washington, vốn đã gây ra nhiều xáo trộn trong tình hình nước Mỹ cũng như thế giới, chỉ một tuần sau khi ông Trump nhậm chức.

Theo ông Tusk, EU cần đứng lên khẳng định giá trị bản thân bất kể đó là trước Nga, Trung Quốc, Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ.