Audi đầu tư 35 tỉ USD cho tương lai

ANTĐ - Hãng xe hạng sang nước Đức đã quyết định đầu tư thêm 35 tỉ USD trong giai đoạn tương lai từ 2014 đến 2018.

Khoảng 70% số tiền sẽ dùng để đầu tư vào những sản phẩm và công nghệ mới, số còn lại sẽ dùng để mở rộng sản xuất và tăng cường nhân công và xuất khẩu.

Theo thông báo mới nhất, Audi sẽ tăng các dòng sản phẩm của mình từ 49 lên 60 vào năm 2020. Hầu hết chúng sẽ thuộc loại SUV như Q1, Q2 và Q4. Thậm chí những chiếc xe đình đám như SQ2, SQ4 và Q9 cũng được đồn đoán.

Audi chưa từng có công bố chính thức bất kì mẫu xe nào nhưng họ từng cho thấy tham vọng muốn được tăng doanh thu. Giáo đốc Rupert Stadler nói: “Chúng tôi đã có thể đạt được danh số 1.5 triệu chiếc vào năm 2013 và hiên giờ công ty đang nhắm đến mục tiêu 2 triệu chiếc”.

Thành viên hội đồng quản trị phụ trách tài chính và tổ chức, ông Axel Strotbek nói: “Với chương trình đầu tư này, chúng tôi đã bắt đầu một bước phát triển mới. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tăng thêm nhiều sản phẩm mới, 70% sẽ dùng để hiện đại hoá , phát triển thêm các mẫu xe và đầu tư cho công nghệ”.