ATP phản đối sự thay đổi của US Open

ANTĐ -  Sau khi Hiệp hội quần vợt Mỹ công bố kế hoạch sẽ có một ngày nghỉ giữa trận bán kết và chung kết tại giải Mỹ mở rộng, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ ATP.

ATP muốn tổ chức trận chung kết đơn Nam vào ngày Chủ nhật

Hồi cuối tuần, USTA đã khiến giới phân tích bất ngờ khi công bố kế hoạch chèn một ngày nghỉ vào giữa trận bán kết và chung kết. Trong đó trận chung kết nội đơn Nam tại giải Mỹ mở rộng sẽ được đẩy sang thi đấu vào ngày thứ Hai, nhưng kế hoạch này đã không phù hợp với các sự kiện lớn khác.

Tại Australia mở rộng, Pháp mở rộng và Wimbledon các trận bán kết được tổ chức vào thứ Năm và thứ Sáu trong khi đó trận chung kết nội dung nữ diễn ra vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật là trận chung kết giữa các tay vợt Nam.

Đại diện của ATP tỏ ra hoan nghênh trước quyết định thay đổi về lịch thi đấu giải Mỹ mở rộng của USTA nhưng tin rằng trận chung kết giữa các tay vợt Nam nên được diễn ra vào ngày Chủ nhật.

Một tuyên bố trên trang web chính thức của mình ATP cho biết: “Bằng cách thay đổi lịch thi đấu khi cho phép một ngày nghỉ giữa trận bán kết và chung kết, USTA đã nhận thấy nhu cầu thể lực của các tay vợt Nam. Tuy nhiên, ATP và các cầu thủ của mình hy vọng rằng một trận chung kết không nên được tổ chức vào ngày thứ Hai”.

“Chúng tôi có một niềm tin rằng Mỹ mở rộng nên có một lịch thi đấu tương tự như những giải đấu lớn khác, trong đó các trận bán kết nội dung Nam nên diễn ra vào ngày thứ Sáu và trận chung kết được tổ chức vào ngày Chủ nhật”.

Trong tuyên bố với báo giới hồi cuối tuần, USTA cũng đã công bố mức thưởng của các tay vợt cũng sẽ được tăng đáng kể lên 4 triệu USD. Vấn đề tiền thưởng đã trở thành một chủ đề nóng bỏng trong vài mùa giải gần đây khi các cầu thủ dọa sẽ bỏ giải nếu tiền thưởng tại các giải Grand Slam không được tăng lên.

ATP tỏ ra rất hài lòng với những thay đổi của USTA, nhưng vẫn tin tưởng rằng các tay vợt xứng đáng nhận được những phần thưởng lớn hơn.