ASIAD 2014: Vũ Thị Hương bị truất ngôi Á quân 200m nữ

ANTĐ - “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã không thể bảo vệ được tấm HCB ASIAD nội dung 200m nữ, khi cô về chót (8/8) ở lượt chạy chung kết vừa kết thúc.

Sau thất bại của các võ sỹ taekwondo và thất bại của tuyển bóng đá nữ trong trận tranh HCĐ với chủ nhà Hàn Quốc, chiều nay (1-10), thể thao Việt Nam hướng sự chú ý tới sân chạy điền kinh, khi chúng ta có 2 đại diện dự thi chung kết.

Ở nội dung nhảy 3 bước, Trần Huệ Hoa chỉ đạt 13m58 (kém cả thành tích của cô tại SEA Games 2013, 14m12) và không giành huy chương.

ASIAD 2014: Vũ Thị Hương bị truất ngôi Á quân 200m nữ ảnh 1 Vũ Thị Hương không thể bảo vệ tấm HCB ASIAD ở đường chạy 200m nữ

Tại chung kết 200m nữ diễn ran gay sau đó, Vũ Thị Hương so tài cùng 7 VĐV khác, với tư cách đương kim Á quân. Xét về thành tích vòng loại, Hương chỉ đứng thứ 7 dù thông số 23 giây 57 còn cao hơn thành tích giúp cô đoạt HCB 4 năm trước (23 giây 74).

Thế nhưng, kết thúc phần thi, Vũ Thị Hương chỉ cán đích ở vị trí 8/8 VĐV, với thông số 23 giây 77. Với kết quả này, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương chính thức khép lại ASIAD 2014 mà không giành tấm huy chương nào.

Cùng với việc không giành thêm một tấm huy chương nào trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tụt xuống vị trí 21 trên bảng tổng sắp với 1HCV, 9HCB, 22HCĐ.

 

Sau 5 ngày tranh tài, điền kinh Việt Nam tạm giành 2 HCB của Quách Thị Lan – 400m nữ và Bùi Thị Thu Thảo – nhảy xa nữ. 

Ngày mai (2-10), tuyền điền kinh sẽ tranh tài các nội dung cuối cùng. Phạm Thị Diễm sẽ thi nhảy cao nữ. Thành tích tốt nhất của Diễm là 1m91, xếp 8/10 VĐV thi chung kết lúc 16h30 và rất khó có thể đoạt huy chương. 

Ngay sau đó, ĐKVĐ SEA Games Nguyễn Văn Hùng sẽ thi nhảy 3 bước nam. Thành tích tốt nhất của Hùng là 16m67, xếp thứ 9 trong số 20 VĐV thi chung kết. Nhóm VĐV Lan/Oanh/Thúy/Huyền sẽ thi 4x400m tiếp sức nữ. Đây là các VĐV được đầu tư  tập huấn tại Mỹ để nhắm mục tiêu giành HCV ASIAD 2014. Với thông số 3 phút 36 giây 92, nhóm VĐV của Việt Nam chỉ xếp 6/9 nhóm VĐV dự chung kết nên riêng việc phấn đấu có huy chương đã là rất khó khăn.