ASIAD 2014: Quách Thị Lan "cứu" điền kinh Việt Nam

ANTĐ - Tấm HCB 400m nữ lịch sử của VĐV Quách Thị Lan đã vớt vát một ngày thi đấu ảm đạm của điền kinh nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung.

Hôm nay 28-9, ngày thi đấu thứ 9 của ASIAD 2014, tâm điểm chú ý của đoàn thể thao Việt Nam hướng về sàn đấu boxing và sân chạy điền kinh.

Ở môn boxing, võ sỹ Lừu Thị Duyên đánh bại đối thủ người Tajikistan Chorieva Mavzuna 2-1 ở tứ kết hạng cân 57-60kg để giành quyền vào bán kết gặp Junhua (Trung Quốc). Đồng đội của cô là Lê Thị Bằng cũng xuất sắc vào bán kết hạng cân 48-51kg gặp VĐV người Ấn Độ, Hmangte, sau khi đánh bại đối thủ người Phillipines, Gabuco Josie 3-0 ở tứ kết. Cả 2 trận bán kết này sẽ diễn ra vào ngày mai (29-9).

Trong khi đó, sân chạy điền kinh chứng kiến nhiều cảm xúc. Nếu như ở buổi sáng, một loạt thông tin không vui như Nguyễn Văn Lai bỏ thi 1.500m (BHL tuyển điền kinh lý giải do mục tiêu của Lai là 5.000m đã thi đấu hôm qua và tốn nhiều sức nên bỏ không thi 1.500m), hay Nguyễn Thị Thanh Phúc bị loại vì phạm qui ở phần thi 20km đi bộ nữ, thì vào buổi chiều, "nữ hoàng" cự ly ngắn Vũ Thị Hương cũng chỉ xếp thứ 5/8 nội dung chung kết 100m nữ với thành tích 11 giây 68.

Rất may ở đường chạy 400m, Quách Thị Lan đã xuất sắc giành HCB với thành tích 52 giây 06. Lan chính là VĐV điền kinh được đầu tư nhiều nhất - gần 5 tỷ đồng cho mục tiêu huy chương ASIAD, và có thể nói với việc mang tấm HCB 400m nữ đầu tiên về cho điền kinh Việt Nam tại sân chơi châu Á, cô gái quê Thanh Hóa đã đáp ứng được kỳ vọng.

Như vậy với 1 HCB duy nhất trong ngày của Quách Thị Lan, đoàn thể thao Việt Nam tụt xuống vị trí 17, với 1HCV, 7HCB, 20HCĐ.