ASIAD 2014: Ánh Viên tranh chấp huy chương ở 200m ngửa

ANTĐ - Thi đấu 2 nội dung cùng trong buổi sáng nay 26-9, tuy nhiên Ánh Viên chỉ giành quyền vào chung kết 1 nội dung là 200m ngửa. So về thành tích, đại diện của Việt Nam có cơ hội lớn tranh chấp huy chương tại lượt bơi chung kết diễn ra chiều nay.

Kình ngư Ánh Viên bước vào phần thi 200m ngửa nữ, xếp vị trí thứ 3 ở lượt bơi vòng loại thứ hai với thành tích 2 phút 13 giây 96. Kết quả này giúp cô xếp thứ 4 chung cuộc ở vòng loại (tổng hợp thành tích 2 lượt bơi) và giành quyền vào chung kết.

Sau vòng loại 200m ngửa, Ánh Viên bước ngay vào thi 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Đây là nội dung sở trường, song Ánh Viên chỉ đạt 2 phút 20 giây 99, xếp thứ 4 lượt bơi vòng loại thứ nhất và không được vào thi chung kết.

Rất nhiều người bất ngờ với kết quả của Ánh Viên ở 200m hỗn hợp cá nhân sở trường. Trong lúc chưa tìm được câu trả lời chính xác từ người trong cuộc, một khả năng là BHL chủ động để Ánh Viên "buông" 200m hỗn hợp cá nhân để dồn sức cho 200m ngửa.

Ở phần thi chung kết diễn ra lúc 17h24 chiều nay (26-9), Ánh Viên bơi ở làn số 6 và chạy đua với 7 VĐV khác. So về thành tích ở vòng loại, tay bơi Việt Nam nằm trong tốp 4 và khoảng cách thông số giữa các VĐV trong nhóm này là không cao. Nếu thi đấu tốt, Ánh Viên hoàn toàn có thể mang về tấm huy chương lịch sử cho bơi Việt Nam.

Ánh Viên có cơ hội đoạt huy chương ở chung kết 200m ngửa lúc 17h24 chiều nay

Trong sáng nay, tuyển bắn súng đã mang tin vui về cho đoàn thể thao Việt Nam khi 3 xạ thủ gồm Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà và Nguyễn Thị Lệ Quyên đoạt HCB nội dung 10m mục tiêu di động nữ sau khi giành được 1106 điểm. Đoạt HCV là các xạ thủ Trung Quốc với 1148 điểm. Thành tích này của nhóm xạ thủ nữ vớt vát thất bại ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam của nhóm Hoàng Xuân Vinh, Bùi Quang Nam và Hà Minh Thành. Ở phần thi cá nhân 25m súng ngắn ổ quay nam, niềm hy vọng lớn nhất đồng thời là đương kim Á quân giải - Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp hạng 5 chung cuộc. Cũng ở môn bắn súng sáng nay, Nguyễn Thị Xuân chỉ xếp hạng 12 nội dung 50m súng trường nữ.

Tính đến hết buổi thi đấu sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam có được 23 huy chương (1HCV, 6HCB, 16HCĐ) và tạm xếp vị trí 13 trên bảng tổng sắp.

Chiều nay, ngoài 2 trận bóng đá : tuyển Olympic Việt Nam - Olympic UAE, tuyển nữ Việt Nam - tuyển nữ Thái Lan; đoàn thể thao Việt Nam hướng sự chú ý tới Nguyễn Tiến Minh (thi đấu vòng 1/8 đơn nam môn cầu lông), Ánh Viên (200m ngửa) và Nguyễn Thị Kim Vân (hạng 75kg nữ, môn cử tạ) với hy vọng có thêm những tấm huy chương.