ASEAN củng cố hợp tác an ninh, quốc phòng nội khối

ANTĐ - Ngày 7-5, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhóm họp tại Thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei để thảo luận các biện pháp và hành động nhằm củng cố hơn nữa hợp tác an ninh và quốc phòng trong khối. 

Với chủ đề "Cùng nhau bảo vệ người dân, bảo vệ tương lai", Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 7 đặt mục tiêu thúc đẩy lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau thông qua tăng cường nhận thức về các thách thức an ninh và quốc phòng, cũng như nâng cao sự công khai và minh bạch. Cuộc họp kéo dài 3 ngày này nhấn mạnh vai trò của các nước thành viên trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và nêu bật tầm quan trọng của một ASEAN lấy con người làm trọng tâm để hướng tới tương lai. 

Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng Brunei Haji Mohammad Yasmin, đồng thời là Chủ tọa ADMM lần này, đã kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm thúc đẩy những nỗ lực chung ở cấp song phương và đa phương để đương đầu với các thách thức và duy trì môi trường ổn định cho sự tiến bộ và thịnh vượng trong khu vực. Bộ trưởng Yasmin cũng hoan nghênh việc thành lập diễn đàn đối thoại mở với các đối tác của ASEAN, đặc biệt trong khuôn khổ ADMM+.

Hội nghị ADMM là sự kiện tiếp nối Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 22 diễn ra vào tháng 4 vừa qua với việc nhấn mạnh thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ADMM là diễn đàn hợp tác quốc phòng cấp cao nhất giữa các nước thành viên ASEAN.