AS Roma bị phạt 50.000 euro và đóng cửa sân vận động

ANTĐ - Với việc các fan hâm mộ CLB có hành vi phân biệt chủng tộc với tiền đạo Mario Balotelli của AC Milan, AS Roma đã phải nhận án phạt nặng từ ủy ban kỷ luật Lega Calcio.

Balotelli liên tục bị fan hâm mộ có hành vi phân biệt chủng tộc

Tuần trước AS Roma đã nhận án phạt 50.000 euro sau khi các fan hâm mộ của đội bóng có hành vi phân biệt chủng tộc với tiền đạo Balotelli của AC Milan trong trận hòa không bàn thắng tại San Siro.

Ủy ban kỷ luật Lega Calcio cũng cảnh báo Roma có những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này lặp lại. Tuy  nhiên, AS Roma đã không thành công khi không thể ngăn chặn các fan hâm mộ một lần nữa có hành vi phân biệt chủng tộc với cựu tiền đạo của Man City trong thắng lợi 2-1 trước Napoli hôm Chủ nhật.

Những lời chế nhạo nhằm vào Balotelli bắt đầu tại Rome sau khi Balotelli ghi bàn thắng trong thắng lợi 2-1 của AC Milan trước Siena.

Một tuyên bố trên legaseriea cho biết: “Ở phút 39 của hiệp hai, những fan hâm mộ của AS Roma tại khu vực khán đài Curva Sud đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ của CLB khác. Cùng với quyết định xử phạt 50.000 euro, AS Roma sẽ phải đóng cửa khán đài Curva Sud trong một trận đấu tại Serie A”.

Khu vực khán đài Curva Sud có sức chứa khoảng 8.486 chỗ ngồi và thường là chỗ dành cho những fan hâm mộ của Roma hoặc các “ultras”.

Việc đóng cửa một phần sân vận động không áp dụng cho trận đấu tại Coppa Italia diễn ra vào ngày Chủ nhật tới, trận đấu mà AS Roma sẽ đối mặt với Lazio. Án phạt này sẽ được áp dụng trong trận đấu đầu tiên tại Serie A mùa giải 2013/14.

Cùng với án phạt của AS Roma, Inter Milan đội đã nhận thất bại 2-5 trước Udinese ở trận đấu ngày Chủ nhật cũng nhận án phạt 50.000 euro, bởi fan hâm mộ của CLB đã có hành động phân biệt chủng tộc với Balotelli ở phút 84 của trận đấu.