Arsenal thảm bại, HLV Wenger vẫn bảo thủ

ANTĐ - Thua Aston Villa tan nát đến 1-3 ngay tại sân nhà Emirates trong trận mở màn Premier League diễn ra tối qua, HLV Wenger vẫn cho rằng nguyên nhân không phải đến từ việc Arsenal không mua sắm.

Mở tỉ số từ rất sớm do công của Giroud (6'), nhưng cú đúp trên chấm 11m của tiền đạo Benteke (22', 62') và bàn thắng của hậu vệ Antonio Luna (85') bên phía Aston Villa đã nhấn chìm Arsenal trong trận khởi đầu cho chiến dịch chinh phục mùa giải 2013/2014 của Pháo thủ.

Sau thất bại ở Emirates Cup, nơi mà Galatasaray vô địch ngay tại sân Emirates cách đây 2 tuần, trận thua này càng khiến cho sự hoài nghi vào sức mạnh thực sự của các học trò HLV Wenger được đẩy lên cao.

Arsenal bất lực trước một Aston Villa chơi thăng hoa

Các CĐV Arsenal đã và đang miệt mài kêu gọi đội bóng hãy "chi tiêu", nhưng cho đến thời điểm này, bản hợp đồng với tiền đạo trẻ Sanogo từ Auxerre không thể khiến cho họ an tâm. Nhất là khi Higuain, Rooney và Luis Suarez đã tuột khỏi tầm tay, trong khi Giroud vẫn không cho thấy anh là một trọng pháo đủ tầm.

Dù vậy, HLV Wenger vẫn khá bảo thủ trong cuộc trả lời báo chí sau trận thua. "Chúng tôi có thể thắng với những cầu thủ mà chúng tôi đang có hay không? Tôi khẳng định là có. Arsenal chưa chi tiền, đơn giản là vì chúng tôi chưa tìm thấy cầu thủ đủ tốt và thích hợp. Công việc của tôi là làm cho người hâm mộ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chúng tôi không thua trận đấu này bởi vì chúng tôi không chi tiền mua sắm. Đó không phải là cách lý giải cho thất bại", HLV người Pháp phân trần.

HLV Wenger chán ngán, trong khi các CĐV miệt mài kêu gọi đội bóng hãy "chi tiêu"

Nhưng sự thật là những CĐV Arsenal lạc quan nhất cũng khó có thể đặt trọn niềm tin vào việc đội bóng của họ sẽ làm được điều gì đó lớn lao, với đội hình hiện tại. Arsenal chỉ còn hơn 10 ngày để mua sắm trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa.

Và cho đến lúc này, chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tiếp cận được với một chân sút đẳng cấp đủ dẫn dắt hàng công đội bóng, nhất là khi giữa tuần tới, The Gunners sẽ có trận đấu quyết định, tranh vé vào vòng bảng Champions League với Fenerbahce.