Arsenal rơi vào cảnh "nước sôi lửa bỏng"

ANTĐ - Sau khi tìm được những bằng chứng chính xác trong trận lượt đi play-off Champions League giữa Arsenal và Udinese, tiểu ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa ra quyết định treo quyền chỉ đạo 2 trận đối với HLV Arsene Wenger.

                                  Wenger liên hệ với BHL ở trận lượt đi với Udinese

Ở trận đấu tại Emirates cách đây gần 1 tuần, Wenger bị cấm chỉ đạo do đã chỉ trích trọng tài sau trận đấu với Barcelona ở vòng 1/8 Champions League mùa trước. Theo quy định của UEFA, Giáo sư không được liên hệ với BHL cũng như các cầu thủ Arsenal bằng bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên chiến lược gia người Pháp đã phớt lờ tất cả.

Trong suốt trận đấu, camera đã nhiều lần bắt gặp Wenger liên lạc với BHL Arsenal thông qua trợ lí Boro Primorac. Ngoài ra Giáo sư còn nhiều lần liên lạc trực tiếp bằng điện thoại với trợ lý Pat Rice. Sau khi mổ xẻ băng ghi hình và thu thập chứng cứ, UEFA đã dành cho Wenger án phạt nói trên.

"Sau khi tìm được những bằng chứng chính xác. Chúng tôi đã đi đến quyết định treo quyền chỉ đạo Wenger vì những hành vi vi phạm quy tắc của HLV Arsenal ở trận lượt đi play-off Champión League với Udinese", trích thông báo của UEFA.

Với án phạt này, Wenger sẽ không được quyền chỉ đạo ở trận lượt về với Udinese tại Italia vào ngày 26-8 tới. Arsenal và Giáo sư có 3 ngày để kháng án. Ngoài ra, Arsenal còn chịu thêm án phạt 10.000 euro vì hành vi nói trên của BHL đội bóng.

Mức phạt dành cho HLV Wenger là cú sốc mới nhất nhằm vào Arsenal. Trong khi cựu thủ quân Cesc Fabregas vừa chuyển sang Barca, đội chủ sân Emirates đang có nhiều cầu thủ không thể thi đấu do chấn thương. Trong hai trận đầu giải Ngoại hạng mùa mới, Arsenal chỉ kiếm được 1 điểm.