Arsenal: Pháo đài bị bỏ hoang

ANTĐ - Đế chế mà chiến lược gia lừng danh Arsene Wenger gây dựng ở Arsenal đang bước vào giai đoạn cuối của một triều đại suy tàn.

Quyết định bán Gael Clichy cho Manchester City thay cho việc giữ chân cầu thủ này ở lại Emirates đang mở ra cuộc “tháo chạy” tại đội bóng phía Bắc của thành London.

 

 Những cầu thủ tốt nhất của Arsenal đang cùng nhau rời Emirates

Arsenal từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi trong những năm đầu của những năm 2000. Họ là điển hình của mô hình CLB vừa gặt hái thành công trên sân cỏ, vừa làm kinh tế có hiệu quả. Sau những năm đầu tiên vật lộn ở London, nhà chiến thuật người Pháp, Wenger đã tạo ra một đế chế Arsenal hùng mạnh, dựa trên sự kết hợp hài hoà giữa các ngôi sao giàu kinh nghiệm và chiến lược phát triển cầu thủ trẻ. Đỉnh điểm cho thành công của  Arsenal là 2 chức vô địch Premier League vào các năm 2002 và 2004.

Tuy nhiên, Arsenal dường như đã ngủ quên trên chiến thắng, hoặc họ không biết thay đổi để phù hợp với đời sống của Premier League, giải VĐQG căng thẳng và hấp dẫn nhất trên thế giới. Sau ánh hào quang vào năm 2004,  Arsenal bước vào thời kỳ suy tàn và dường như họ không thể vực dậy đội bóng vì những sai lầm hệ thống. Chính sách đào tạo cầu thủ trẻ từng đưa Arsenal lên đỉnh cao nhưng cũng sắp kéo “Pháo thủ thành London” xuống vực sâu.

Trong khi hầu hết các CLB luôn thay đổi, bổ sung lực lượng để làm mới mình, Arsenal chỉ… làm kinh tế. Hàng loạt tên tuổi lớn của nhiều thế hệ đến Emirates hoặc trưởng thành từ mái nhà Arsenal lần lượt ra đi và sẽ là thảm hoạ nếu họ tiếp tục bị các kình địch rút ruột trong mùa Hè năm nay.

Trong lúc người hâm mộ của Manchester City vui mừng bao nhiêu vì sự xuất hiện của tân binh Gael Clichy, các CĐV trung thành của Arsenal buồn bấy nhiêu. Thêm một tài năng nữa chia tay đội bóng phía Bắc London nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào trong hoạt động cải thiện lực lượng chuẩn bị cho mùa tới. Clichy được coi là tầng lớp kế cận đảm nhận nhiệm vụ gánh vác tương lai cho Arsenal, nhưng món tiền 7 triệu bảng từ Man Xanh đã làm các ông chủ của đội bóng thành London mờ mắt. Nhưng sẽ không chỉ có một mình hậu vệ cánh trái này ra đi trong mùa hè năm nay.

Tương lai của đội trưởng Cesc Fabregas là chủ đề gây tranh cãi từ hồi năm ngoái và người ta đang dự báo về một bản hợp đồng gia nhập Barcelona của ngôi sao này như là một điều không thể khác. Fabregas đã bày tỏ khát vọng chia tay Arsenal để cải thiện sự nghiệp và vấn đề chỉ còn phụ thuộc vào tài chính. Barcelona liên tục cải thiện mức phí chuyển nhượng cho cầu thủ này trong thời gian gần đây, điều cho thấy việc Fabregas rời London chỉ còn là vấn đề thời gian.

Không chỉ có Fabregas, Arsenal cũng đối mặt với mục tiêu giữ chân ngôi sao người Pháp, Samir Nasri trước sự lôi kéo từ các đội bóng thành Manchester. Cả Manchester United và Manchester City đều đang theo đuổi cầu thủ chạy cánh này và mức phí chuyển nhượng của Nasri được đẩy lên 20 triệu bảng. Nếu Fabregas và Nasri theo chân Clichy rời Emirates, Arsenal chỉ còn là toà thành bỏ hoang và họ có thể đối mặt với nguy cơ xuống hạng chứ chưa nói đến chuyện đua tranh ở nhóm đầu củaPremier League.