Arập Xêút chặt đầu một phù thủy

ANTĐ - Arập Xêút đã xử tử một người đàn ông vì tội hành nghề ma thuật và thông dâm, hãng thông tấn nhà nước SPA dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ nước này ngày 19-6 cho biết. 

Người đàn ông tên là Mareeh bin Ali bin Issa al-Asiri, bị phát hiện tàng trữ các cuốn sách ma thuật và bùa chú, đã thú nhận thông dâm với hai người phụ nữ. Ông này bị hành hình ở tỉnh Najran gần biên giới với Yemen. 

Năm ngoái, Arập Xêút cũng chặt đầu hai đối tượng gồm một nam, một nữ vì tội hành nghề phù thủy. Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, ít nhất 82 người đã bị hành hình ở Arập Xêút hồi năm ngoái, nhiều người trong số họ bị chặt đầu trước công chúng.