Apple thua kiện tại Đài Loan, bị phạt 647.000 USD

ANTĐ - Hãng điện thoại đình đám Apple đã bị cáo buộc vi phạm luật thương mại tại Đài Loan và đã phải bồi thường khoản tiền 647.000 USD

Vụ việc Apple bị cho là đã vi phạm luật thương mại Đài Loan khi can thiệp vào giá bán của 4 mẫu iPhone tại thị trường này được bắt đầu từ cuối năm 2013. Cụ thể, Apple bị cho là vi phạm điều 18, Luật Hội chợ thương mại Đài Loan. Điều luật này cho biết: “Khi điện thoại đã được chuyển giao cho bên viễn thông thứ ba, nhà sản xuất không còn quyền định giá nữa”. Apple đã cố tình liên kết với các nhà mạng tại Đài Loan để định giá bán cho 4 thế hệ iPhone là 4, 4S, 5 và 5S.

Vào thời điểm cuối năm 2013, phán quyết của Ủy ban thương mại Đài Loan đã được đưa ra, tất nhiên Apple đã kháng cáo. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng của tòa đã được đưa ra vào đầu tuần này là không thay đổi. Apple chính thức phải chịu hình phạt là 647.000 USD. Tuy nhiên, đây là một con số cũng không lấy gì làm to tát so với doanh thu khổng lồ mà hãng điện thoại “quả táo cắn dở” thu về từ doanh số bán ra của các thế hệ iPhone.

Tin cùng chuyên mục