Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to ở phía Bắc

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, khu vực quần đảo Hoàng Sa đang có áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động, vào chiều 7-9, ATNĐ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km, mạnh cấp 6,7.

Trong ngày hôm nay 8-9, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đi vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc bộ. Đến 13h cùng ngày, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, từ đêm 8-9 ở Bắc bộ sẽ có mưa nhiều nơi, khu vực vùng núi và trung du sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, nhiều khả năng xuất hiện lũ quét và sạt lở đất.