Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, mạnh lên thành bão trong vài ngày tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày hôm nay, 15/9, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, trong vài ngày tới sẽ mạnh lên thành bão. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, ở khu vực miền Trung Philippines, có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Đầu giờ sáng nay, 15/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trong một đến hai ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông trong ngày hôm nay, 15/9

Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông trong ngày hôm nay, 15/9

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trong khi đó, theo Trung tâm DBKTTV quốc gia, từ nay đến cuối năm, dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 7-9 cơn, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung bộ và phía Nam.

Số liệu quan trắc cho thấy, thời kỳ đầu mùa lũ năm nay ở khu vực Bắc Trung bộ xuất hiện ít lũ và đỉnh lũ thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN ở khu vực này trong thời kỳ tháng 7-8 thường xuất hiện 2-3 đợt lũ ở mức BĐ1 và trên BĐ1, có trận lên BĐ2). Đặc biệt, trong quá khứ đã từng có xuất hiện lũ lớn, lũ lịch sử như trên sông Gianh (Quảng Bình) vào đầu tháng 8/2007.

Do vậy, lũ lớn sẽ tập trung vào các tháng cuối năm. Theo nhận định của Trung tâm DBKTTV quốc gia, từ nay đến cuối năm 2020, trên các sông khu vực Trung bộ khả năng xuất hiện từ 2-3 đợt lũ lớn, tập trung tại các tỉnh khu vực Trung, Nam Trung bộ vào các tháng 10,11/2020.

Đặc biệt hiện nay, ENSO đang chuyển dần sang trạng thái La Nina, nhận định bắt đầu từ khoảng cuối tháng 9 sang tháng 10, 11 mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực Trung bộ. Do đó nguy cơ rất cao xuất hiện lũ lớn và lũ đặc biệt lớn ở khu vực này từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12 năm nay.