Áp thấp nhiệt đới dai dẳng đi dọc các tỉnh ven biển, Bắc bộ chấm dứt mưa giông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong tuần này, mưa giông chấm dứt ở khu vực Bắc bộ, nắng nóng nhẹ xuất hiện và duy trì cả tuần với nền nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, bão số 3- Cempaka sau khi đổ bộ vào Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã ngược ra Vịnh Bắc bộ rồi đi dọc bờ biển các tỉnh từ Bắc bộ đến Trung bộ nước ta.

Vào đầu giờ sáng nay, 25/7, áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển Nam Vịnh Bắc bộ, cách bờ biển Nghệ An khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 vẫn dai dẳng bám dọc bờ biển các tỉnh Bắc Trung bộ

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 vẫn dai dẳng bám dọc bờ biển các tỉnh Bắc Trung bộ

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Rạng sáng mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 20km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Từ vĩ tuyến 17,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Theo dự báo, sau khi đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), áp thấp nhiệt đới này sẽ suy yếu thành 1 vùng áp thấp và tan.

Ở vùng biển phía Nam Vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Ngày hôm nay, ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to với tổng lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm; ở Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Bắc bộ mưa giảm, nắng nóng xuất hiện.

Khu vực Đông Bắc bộ từ chiều tối ngày 25-26/7 có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 27-31/7, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác.

Từ chiều tối 31/7-3/8, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng từ vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc từ chiều tối ngày 31/7 đến đêm 1/8 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.