Áp dụng công nghệ số hóa vào nhiệm vụ điều tra, truy bắt tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều năm qua, Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội không ngừng học hỏi, sáng tạo, phát huy vai trò xung kích, ứng dụng công nghệ số hóa vào nhiệm vụ đấu tranh, truy bắt tội phạm.
Tuổi trẻ Đoàn thanh niên- Phòng KTHS không ngừng sáng tạo, nghiên cứu học hỏi áp dụng công nghệ số hóa vào nhiệm vụ truy tìm tội phạm

Tuổi trẻ Đoàn thanh niên- Phòng KTHS không ngừng sáng tạo, nghiên cứu học hỏi áp dụng công nghệ số hóa vào nhiệm vụ truy tìm tội phạm

Nằm trong chuỗi những hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng Kỹ thuật hình sự (23/8/1957 - 23/8/2022); thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Công an Thủ đô năm 2022, ngày 16-3, Đoàn thanh niên Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội đã triển khai 2 Công trình thanh niên (CTTN) cấp cơ sở năm 2022.

Đây là những công trình được đánh giá mang tính nghiệp vụ "xương sống" của lực lượng, là sự đột phá phát huy xung kích tuổi trẻ, năng động, sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào công tác giám định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Đoàn Thanh niên triển khai hai công trình thanh niên : "Phòng máy thông minh thực hiện công tác giám định KTHS" và " Tổ khám nghiệm hiện trường dự bị - phản ứng nhanh"

Đoàn Thanh niên triển khai hai công trình thanh niên : "Phòng máy thông minh thực hiện công tác giám định KTHS" và " Tổ khám nghiệm hiện trường dự bị - phản ứng nhanh"

Trung úy Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên, Phòng Kỹ thuật hình sự nêu rõ: “Trước xu thế, tình hình tội phạm ngày càng tinh vi, cùng với đó là diễn biến tình hình dịch Covid - 19 phức tạp, đòi hỏi lực lượng kỹ thuật hình sự không chỉ tinh thông nghiệp vụ mà cần phải nỗ lực học hỏi, nghiên cứu áp dụng tối đa công nghệ số để tăng cường bổ sung phục vụ công tác truy tìm dấu vết, truy bắt tội phạm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Với tinh thần tuổi trẻ sáng tạo, xung kích, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay, Đoàn viên, thanh niên Phòng Kỹ thuật hình sự đã tập trung , xây dựng ý tưởng và triển khai thực hiện 2 công trình thanh niên gồm: "Phòng máy thông minh thực hiện công tác giám định KTHS" và " Tổ khám nghiệm hiện trường dự bị - phản ứng nhanh"

Trao đổi với PV ANTĐ, Thượng tá Lê Việt Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự cho biết, trước yêu cầu, xu hướng của cuộc Cách mạng 4.0, Đảng ủy - Ban chỉ huy Phòng luôn khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho những ý tưởng, sáng kiến áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn. Với đặc thù của lực lượng Kỹ thuật hình sự, có thể khẳng định, ngoài trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm, thì việc nghiên cứu, học, hỏi, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin là đòi hỏi tất yếu.

"Hai công trình thanh niên của đơn vị được chính thức triển khai hôm nay đã trải qua giai đoạn thử nghiệm, và bước đầu đã chứng minh được tính hiệu quả, và đạt được một số kết quả nhất định trong điều tra các vụ án", Thượng tá Lê Việt Dũng chia sẻ.