Áp đảo Thái Lan, điền kinh Việt Nam giành HCV thứ 19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 18-5, bộ tứ Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền xuất sắc vô địch 4x400m nữ, qua đó giúp điền kinh Việt Nam chạm mốc 19 HCV ở SEA Games 31.

Đường chạy 4x400m nữ quy tụ 3 đội mạnh gồm Việt Nam, Thái Lan và Philippines, trong đó Việt Nam hiện là đương kim vô địch.

Bộ tứ 4x400m nữ điền kinh tại SEA Games lần này giữ nguyên 3 gương mặt quen thuộc gồm Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng. Sự thay đổi duy nhất so với lần vô địch SEA Games 30 là sự xuất hiện của Nguyễn Thị Huyền (thay Nguyễn Thị Oanh) - người có phong độ tốt và vừa giành HCV 400m nữ.

Nguyễn Thị Huyền giúp đội Việt Nam bỏ xa các đối thủ, cán đích đầu tiên

Nguyễn Thị Huyền giúp đội Việt Nam bỏ xa các đối thủ, cán đích đầu tiên

4 "cô gái vàng" giúp điền kinh Việt Nam chạm mốc 19 HCV

4 "cô gái vàng" giúp điền kinh Việt Nam chạm mốc 19 HCV

Nguyễn Thị Ngọc hoàn thành tốt 400m đầu tiên. Tại 400m tiếp theo, Quách Thị Lan tạo cách biệt lớn so với đối thủ, tạo tiền đề cho Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền dễ dàng cán đích đầu tiên.

Đây là kỳ SEA Games thứ 4 liên tiếp điền kinh Việt Nam thống trị đường đua 4x400 m nữ.

Đáng chú ý, chức vô địch 4x400m tiếp sức nữ giúp điền kinh Việt Nam lần đầu chạm mốc 19 HCV tại một kỳ SEA Games. Trong ngày thi đấu cuối cùng 19-5, đội còn hi vọng có thêm HCV ở nội dung đi bộ 20km nam, nữ, trong khi nội dung marathon nam, nữ cũng hi vọng có bất ngờ.

Tính tới 19h30 hôm nay 18-5, đoàn thể thao Việt Nam đã có 123 HCV, vững ngôi số 1 trên bảng tổng sắp, bỏ xa đoàn xếp nhì là Thái Lan (47 HCV).